An Giang: Người sát hại 2 cha con hàng xóm lãnh án chung thân

(PLO)- Do sử dụng rượu quá mức, bị nhiễm độc cấp dẫn đến bị rối loạn phân ly, người đàn ông ở An Giang đã ra tay sát hại 2 cha con hàng xóm, nay bị phạt tù chung thân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Nguyễn Thanh Cường (37 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, An Giang) phạm tội giết người. Toà phán quyết bị cáo Cường án tù chung thân.

Theo cáo trạng, khoảng 09 giờ 30 phút ngày 10-10-2021, Cường (có biểu hiện bệnh lý tâm thần) lấy cây xăm gạo (dùng để kiểm tra chất lượng gạo), đi bộ đến nhà Ca Thị Kim Sang. Thấy Sang đang ngồi giặt quần áo trước nhà, Cường đi đến cầm cây xăm gạo đâm nhiều nhát vào vùng ngực, lưng và tay trái làm Sang chết ngay tại chỗ.

Sau đó, Cường tiếp tục cầm cây xăm gạo đi bộ khoảng 100m thấy Nguyễn Văn Hận đang ngồi câu cá, Cường đi đến đâm nhiều nhát vào người làm Hận té xuống kênh.

Cường quay trở lại hướng nhà bà Sang, thấy ông Ca Văn Thời (cha của Sang) đang ngồi kế bên tử thi của Sang. Cường đi đến đâm nhiều nhát vào người ông Thời. Thấy vậy anh ruột Cường can ngăn giật lấy hung khí và khống chế Cường.

Ông Thời và Hận được đưa đi cấp cứu nhưng ông Thời không qua khỏi, còn Hận bị thương tích 50%.

Sau khi bị khởi tố, Cường có bệnh lý tâm thần mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, nên được tạm đình chỉ điều tra và bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Ngày 10-11-2023, Cường khỏi bệnh và bị phục hồi điều tra.

giet-nguoi-an-giang.jpg
Sử dụng rượu quá mức dẫn đến rối loạn phân ly, bị cáo Cường đã ra tay sát hại 2 cha con hàng xóm nên phải nhận mức án tù chung thân. Ảnh: HD

Kết luận giám định pháp y tâm thần, trong khi phạm tội Cường có bệnh lý tâm thần nhiễm độc cấp do sử dụng rượu nên được đưa điều trị bắt buộc. Kết luận giám định cho thấy Cường bị bệnh rối loạn phân ly, giai đoạn bệnh tiến triển. Tình trạng bệnh lý của bệnh nhân trong và sau thời gian điều trị bệnh có khả năng bị mất một phần ký ức đã được tồn tại trước khi đưa vào cơ sở điều trị bệnh bắt buộc.

Cụ thể, sau khi sử dụng rượu với số lượng nhiều bệnh nhân sẽ có biểu hiện hạn chế hoặc mất kiểm soát hành vi và cảm xúc của mình, kèm theo có thể mất trí nhớ về một khoảng thời gian trong lúc sử dụng quá nhiều rượu bia dẫn đến bị ngộ độc rượu bia. Đương sự sẽ không nhớ lại được, không hồi phục được diễn tiến vụ việc đã xảy ra vào thời điểm đó cho đến sau này.

Quá trình điều tra, cũng như tại toà Cường khai nhận không nhớ diễn biến hành vi gây án. Nhưng căn cứ lời khai của đại diện hợp pháp của bị hại, bị hại, người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, kết quả khám nghiệm tử thi, các kết luận giám định pháp y, kết luận giám định pháp y tâm thần và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Cường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm