Cháy khách sạn ở quận 1, ba phụ nữ mắc kẹt được cứu sống

Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 28-2, khói lửa bất ngờ bùng lên từ tầng tám khách sạn trên đường Đề Thám (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM).

Phát hiện, người dân xung quanh hô hoán, kêu cứu. Các nhân viên và người bên trong khách sạn hốt hoảng tháo chạy ra bên ngoài.

Đám cháy bùng lên từ khách sạn cao tầng ở trên đường Đề Thám, quận 1. Ảnh: HT

Người dân khu vực huy động phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng đám cháy bùng phát từ tầng cao, lối đi hẹp, bít khói nên không thể tiếp cận.

Do lửa gặp các vật liệu dễ cháy bên trong nên phát khói cao hàng chục mét kèm lửa dữ dội khiến cư dân khu vực hốt hoảng.

Ba người mắc kẹt ở tầng cao khách sạn không thể tự thoát ra ngoài nên kêu cứu.

Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt khống chế hỏa hoạn, cứu người. Ảnh: HT

Cảnh sát PCCC quận 1 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC điều nhiều phương tiện gồm cả xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu người, dập lửa.

Tuyến đường Đề Thám đoạn qua hiện trường vụ cháy được phong tỏa để đảm bảo an toàn, cứu hỏa.

Ba người phụ nữ mắc kẹt bên trong đã được cứu thoát an toàn. Ảnh: HT

Đến khoảng 14 giờ 30 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Cảnh sát cũng cứu được ba cô gái mắc kẹt bên trong gồm chị Lê Thị TD. (SN 1983), Lê TD (SN 1985) và Trần Thị HD (SN 1990).

Hỏa hoạn được xác định bùng phát từ khu vực giặt ủi. Nguyên nhân đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm