Công an Thái Bình truy nã đại gia Nguyễn Xuân Đường

Chiều 10-4, Cơ quan CSĐT Công an Tỉnh Thái Bình đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "nhuệ", SN 1971, trú tại số 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Bị can Nguyễn Xuân Đường bị khởi tố với tội cố ý gây thương tích quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an Thái Bình, bị can Nguyễn Xuân Đường trốn khỏi nơi cư trú vào ngày 10-4.

Trong thông báo truy nã, Công an Thái Bình kêu gọi mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng Nguyễn Xuân Đường thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình; Địa chỉ: Số 228 Trần Thánh Tông, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; điện thoại: 069.2760.169 hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất biết để xử lý.

Trước đó, khi lực lượng công an khám xét và bắt giam Nguyễn Thị Dương - vợ của bị can Nguyễn Xuân Đường vào chiều tối 7-4 thì Nguyễn Xuân Đường vắng mặt.

Như đã thông tin, bà Nguyễn Thị Dương - giám đốc Công ty Bất động sản Đường Dương (số 366 Lê Quý Đôn, TP Thái Bình) bị Công an tỉnh Thái Bình bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích.

Cùng bị bắt giam với Dương còn có Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) là tài xế của Nguyễn Thị Dương và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi gây thương tích cho anh TNA (SN 1996, trú tại một xã thuộc huyện Kiến Xương, Thái Bình).

Sau khi mở rộng điều tra, ngày 9-4, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường với tội danh cố ý gây thương tích trong vụ việc nói trên. Tuy nhiên, do bị can Nguyễn Xuân Đường đã bỏ trốn nên công an tỉnh ra quyết định truy nã toàn quốc để truy bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm