Cướp giật bất thành còn bị ‘mất’ xe máy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-3, Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM lập hồ sơ vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra trên đường Xuân Thới Thượng 7 vào sáng cùng ngày.

Hai thanh niên áp sát cướp giật và bị xé xe cùng với bị hại. Ảnh chụp từ clip

Ông LVT (62 tuổi) cho biết khoảng 6 giờ 15 phút cùng ngày, một phụ nữ điều khiển xe tay ga chở một nữ sinh đi đến trường thì có hai thanh niên bám theo, áp sát.

Người cầm lái điều khiển phương tiện tiếp cận để đồng phạm ngồi sau cướp giật điện thoại.

Người dân hô hoán vây bắt hai thanh niên cướp giật. Ảnh chụp từ clip

Tuy nhiên, hai bên giằng co khiến cả hai xe máy cùng ngã xuống đường, đè lên nhau. Hai thanh niên cướp giật vừa bò dậy tìm cách lấy xe nhưng bị mắc kẹt. 

Kế đó, nạn nhân hô hoán, người phụ nữ giữ lại một thanh niên, còn nữ sinh thì giằng co với thanh niên còn lại.

Hai thanh niên này đã tìm cách chạy nhưng không được.

Hai thanh niên cướp giật bỏ chạy khỏi hiện trường. Ảnh chụp từ clip

Cả nạn nhân và người dân liền đó ùa tới đánh tới tấp khiến hai thanh niên cướp giật bỏ cả xe máy để tháo chạy.

“Hai người này chạy mỗi người mỗi hướng, họ bỏ lại hiện trường một xe máy và cả điện thoại của nạn nhân” – ông T nói.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: HT

Công an xã Xuân Thới Thượng sau đó có mặt xử lý hiện trường, đưa xe máy của hai thanh niên cướp giật về trụ sở để làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm