Lời khai của nghi phạm đâm chết vợ trong cơn cuồng ghen

Ngày 19-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tạm giữ, lập hồ sơ với Nguyễn Văn Dũng (47 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Đỗ Thị Hoàng D. (46 tuổi).

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận sống chung với chị D. như vợ chồng đã 12 năm. Thời gian gần đây, Dũng thường hay tức giận vì nghi ngờ chị D. có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Thanh T. (31 tuổi, quê Đồng Tháp, ngụ phường 15, quận 8). 

Điều này khiến hai vợ chồng Dũng thường xảy ra cãi vã, chị D. thường đi ra ngoài để tránh xảy ra xung đột.

Dũng sau khi gây án đã đến công an đầu thú. Ảnh: HT

Khoảng 19 giờ 45 ngày 17-7, Dũng và vợ nói chuyện qua mạng xã hội về nội dung thời gian gần đây chị D. hay trò chuyện với người lạ. Người phụ nữ phủ nhận rồi lánh sang nhà hàng xóm.

Do cơn ghen nổi lên, Dũng cầm theo cây kéo rồi tìm “tình địch” cũng như người “vợ hờ” để giải quyết.

Khi đến nhà người bạn của chị D. ở hẻm số 17 đường Mễ Cốc (phường 15, quận 8) Dũng đi vào bên trong rút kéo đâm anh T. nhiều nhát.

Nạn nhân bỏ chạy ra đường, Dũng đuổi theo nhưng được khoảng 20 mét thì Dũng quay về nhà.

Sau đó, Dũng nghe thấy tiếng xe máy của chị D. nên chạy ra xô người phụ nữ ngã xuống rồi dùng kéo đâm nhiều nhát. Dũng sau đó lấy điện thoại, gọi điện thông báo cho con gái của nạn nhân kêu chở đi cấp cứu rồi lên công an đầu thú. Riêng chị D. do vết thương quá nặng đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm