Người phụ nữ bán thửa đất cho 3 người

Ngày 27-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thị Hòa (52 tuổi, ngụ phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, vào tháng 6-2019, bà Hòa vay tiền của bà Phạm Thị V. (ngụ phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) 1 tỉ đồng để làm ăn.

Đến hạn, bà V. đòi nhiều lần nhưng bà Hòa không trả và hứa sẽ bán cho bà V. một thửa đất với giá 3 tỉ đồng.

Bà Hòa bán một thửa đất cho ba người. Ảnh: CA

Đến tháng 11-2019, bà Hòa lập hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên, nhận cọc 1,7 tỉ đồng của bà V. Trong đó, 1 tỉ đồng là tiền trừ nợ, 700 triệu đồng tiền mặt.

Trong vòng 30 ngày hợp đồng sẽ được hoàn tất sau, khi đó bà V. tiếp tục trả thêm cho Hòa 1,3 tỉ đồng còn lại.

Tuy nhiên, Hòa không thực hiện đúng cam kết mà còn bán thửa đất này cho một người khác với giá 3,5 tỉ đồng.

Mặc dù đã bán đất nhưng đến tháng 1-2020, Hòa tiếp tục lập hợp đồng mới (thay thế hợp đồng cũ) bán thửa đất này cho bà V. để chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, bà Hòa còn nhận cọc 100 triệu đồng của một người khác mua thửa đất này.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm