Phá đường dây buôn bán ma túy tại Thừa Thiên-Huế

Chiều 16-5, Công an Thừa Thiên-Huế cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh, bắt giữ Trương Công Hiệu (26 tuổi, hộ khẩu thường trú số 7 Nguyễn Trãi, phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị) và Lê Phước Đình Nghĩa (24 tuổi, trú tại 3 Đặng Thai Mai, phường Thuận Thành, TP Huế) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lê Phước Đình Nghĩa lúc bị bắt giữ.

Theo đó, sau thời dài xác minh, theo dõi những người trong đường dây ma túy liên tỉnh, vào lúc 16 giờ ngày 15-5, tại QL1A đoạn qua địa phận xã Phong An, huyện Phong Điền, lực lượng đơn vị tiến hành chốt chặn, kiểm tra ô tô mang biển số 15A-08672 do Nguyễn Bá Toàn (23 tuổi, trú 19 Hòa Bình, phường Thuận Thành, TP Huế) điều khiển.

Lúc này, cơ quan công an bắt quả tang Lê Phước Đình Nghĩa. Đồng thời thu giữ 10 gói ma túy tổng hợp dạng khay (ketamin), nặng hơn 0,9 kg cùng nhiều tiền mặt và các tang vật liên quan.

Tiếp đó, ban chuyên án đã bắt giữ người cầm đầu đường dây ma túy này là Trương Công Hiệu.

Số ma túy được lực lượng công an thu giữ.

Qua điều tra làm rõ, lúc 13 giờ 30 cùng ngày, Hiệu đến TP Đông Hà gặp một người không rõ danh tính (trú ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) để mua số ma túy trên với giá 470 triệu đồng.

Sau đó, Hiệu gọi điện thoại thuê Nghĩa từ Huế ra Đông Hà nhận ma túy với tiền công vận chuyển là 10 triệu đồng để đưa vào Huế giao cho người mua. Trước đó, cứ mua 1 kg ma túy, nhóm người này giao dịch và bán trót lọt được hơn 1 tỉ đồng.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ những người liên quan đến đường dây ma túy này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm