Rừng Quảng Nam lại bị chặt phá không thương tiếc

Cụ thể, qua theo dõi, ngày 8-3, Công an huyện Đông Giang bắt quả tang hai người có hành vi khai thác gỗ trái phép là Vũ Văn Trứng và Vũ Văn Cưng (trú xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang).

Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: ĐT

Ngày 21 và 22-3, các ngành chức năng gồm cơ quan công an, VKS, Hạt Kiểm lâm Đông Giang-Tây Giang, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn… đã tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Theo đó, khu vực xảy ra phá rừng thuộc khoảng 8,9,10,11 tiểu khu 41, xã Tà Lu; khoảnh 1,3 tiểu khu 140 Zà Hung thuộc huyện Đông Giang. Hiện trường có 33 gốc cây bị chặt hạ, ước tính thiệt hại khoảng 45,6 mgỗ thuộc nhóm III, nhóm VII.

Số gỗ còn lại tại hiện trường. Ảnh: ĐT

Qua điều tra, đến nay đã có năm người khai nhận hành vi khai thác gỗ trái phép nói trên gồm: Vũ Văn Trứng (xã Jơ Ngây), Vũ Văn Cưng (xã Jơ Ngây), Nguyễn Hồng (xã Jơ Ngây), Bhnướch Hồng (trú xã A Ting), A Ting Bnóc (trú xã A Ting).

Những gốc cây rừng rất lớn bị chặt hạ không thương tiếc. Ảnh: ĐT

Ngay sau khi có thông tin phá rừng này, ông Lê Trí Thanh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) cho biết vào sáng mai (30-3) ông sẽ đích thân đến kiểm tra hiện trường vụ việc phá rừng nói trên.

Cũng theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, trong ngày 28-3, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung đã ban hành quyết định khởi tố vụ án phá rừng xảy ra tại khu vực tiểu khu 335 thôn Cần Đôn (xã Chà Val, huyện Nam Giang). Theo đó, vụ phá rừng này được phát hiện vào ngày 7-3, ước tính có 34 cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ với tổng khối lượng gỗ thiệt hại hơn 235 m3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm