Vào tiệm vàng hỏi mua rồi giật hai sợi dây chuyền bỏ chạy

Ngày 9-10, Công an xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn, TP.HCM) lập hồ sơ vụ cướp giật vàng xảy ra trên địa bàn.

Nam thanh niên vờ vào mua vàng rồi giật chạy. Ảnh chụp từ clip

Trước đó, vào lúc 11 giờ 43 phút trưa cùng ngày, nam thanh niên chạy xe máy hiệu Wave đến tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Nam nhân viên tiệm vàng cố gắng đuổi theo tên cướp. Ảnh chụp từ clip

Người này yêu cầu nữ chủ tiệm vàng đưa ra hai sợi dây chuyền để chọn lựa. Lúc này, thanh niên vờ ngắm nghía rồi cầm vàng bỏ chạy.

Nhân viên tiệm vàng đuổi theo, gắng đạp tên trộm nhưng bất thành. Ảnh chụp từ clip

Một nam nhân viên tiệm vàng bật nhảy, leo qua tủ kính để rượt đuổi nhưng không kịp. Kẻ cướp giật đã nhanh chóng tẩu thoát theo hướng Ngã ba Giồng.

Ông Võ Văn Tuyên (45 tuổi, chủ tiệm vàng) cho biết kẻ gian đã nghiên cứu kỹ trước khi ra tay. “Họ lợi dụng lúc trong tiệm chỉ có một phụ nữ và một nam nhân viên ở trong để vào vờ mua. Trong khi đó, xe máy dựng theo chiều đường và nổ máy sẵn để tẩu thoát” – ông Tuyên nói.

Theo chủ tiệm vàng, nam thanh niên đã tính toán trước khi gây án. Ảnh NT

Chủ tiệm vàng cho biết hai sợ dây chuyền vàng 18K với trị giá hơn 70 triệu đồng. Người này cũng cho biết đã huấn luyện các nhân viên về các thủ đoạn của cướp giật, trộm cắp nhưng do sự việc diễn ra quá nhanh.

Công an đến lấy lời khai, khám nghiệm điều tra. Ảnh NT

Ngay sau đó, công an xã Xuân Thới Thượng đã có mặt lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm