Ancelotti thành công ngay mùa đầu tiên dẫn dắt Chelsea. Ảnh: AFP.
Khi mới nhậm chức ở Stamford Bridge hè năm ngoái, Ancelotti đã bày tỏ mong muốn sẽ biến Chelsea nổi tiếng với lối đá thực dụng, khô cứng vốn được xem như bản sắc từ thời Mourinho thành một đội bóng chơi tấn công phóng khoáng và đẹp mắt hơn. Cựu HLV Milan không giấu hình mẫu mà ông ngưỡng mộ và hướng đến, đó là Brazil ở World Cup 1970, tuyển Hà Lan thời đỉnh cao của Johann Cruyff những năm 1970 và chính AC Milan thống trị châu Âu những năm cuối 1980 đầu 1990 mà Ancelotti là một thành viên trụ cột.
Chelsea đương nhiên chưa thể đạt đến tầm vóc của những hình mẫu vĩ đại ấy. Nhưng như phần lớn giới chuyên môn đánh giá, họ rõ ràng đã tạo cảm giác khác biệt, hứng thú và đem lại nhiều nhiềm vui hơn cho các CĐV nhà cũng như người xem trung lập. Các con số thống kê trên hành trình chinh phục chức vô địch giải Ngoại hạng của thầy trò Ancelotti đã nói lên điều đó. Ở vòng chót hôm qua, chỉ cần thắng là đủ đăng quang, Chelsea vẫn vào sân với lối chơi tấn công hừng hực và đè bẹp Wigan với tỷ số 8-0. Kết quả này giúp Chelsea lập kỷ lục mới của CLB về trận thắng đậm nhất ở giải Ngoại hạng, xô đổ kỷ lục cũ họ lập nên trong trận thắng Stoke City 7-0 hồi tháng trước.
Cơn mưa bàn thắng vào lưới Wigan hôm qua cũng là trận thứ tư Chelsea ghi được hơn 6 bàn thắng tại giải Ngoại hạng mùa này. Những nạn nhân còn lại của thứ bóng đá tấn công mạnh mẽ mà thầy trò Ancelotti trình diễn là Aston Villa (Chelsea thắng 7-1) và Sunderland (7-2). Đây là điều thật sự khác biệt nếu so với hàng loạt trận thắng với cách biệt 1-0 hoặc 2-0 như thói quen của Chelsea trong hai lần vô địch giải Ngoại hạng gần nhất khi Mourinho còn tại vị.
Tấn công là tôn chỉ của Chelsea dưới thời Ancelotti. Ảnh: AFP.
"Chiến thắng là mục tiêu tối thượng của mọi đội bóng, nhưng tôi nghĩ Chelsea đã thành công nhờ tìm ra phong cách phù hợp cho đội bóng. Chúng tôi chơi thứ bóng đá đẹp mắt, cao thượng và đem lại niềm vui cho các CĐV nhà cũng như tất cả những ai chứng kiến đội thi đấu", Ancelotti lý giải. "Đó là phong cách bóng đá mà tôi ưa chuộng và muốn thấy ở Chelsea. Tôi không gặp vấn đề từ phía các cầu thủ, họ ủng hộ tôi lựa chọn phong cách chơi mới, và vì thế, Chelsea sẽ tiếp tục chơi tấn công trong tương lai".
Sự hậu thuẫn từ ông chủ Abramovich cũng là một yếu tố quan trọng mà Ancelotti tin rằng góp phần làm nên thành công của Chelsea mùa này. "Tôi muốn cảm ơn Abramovich và tất cả những ai đã ủng hộ tôi suốt mùa giải vừa qua. Với Chelsea, tôi tìm thấy một môi trường tuyệt vời, một đội bóng tuyệt vời để làm việc. Ngày qua ngày, tất cả đều lao động cật lực và duy trì bầu không khí rất lạc quan trong đội bóng. Chelsea lên ngôi vô địch là vì từ trên xuống dưới, chúng tôi đã làm việc, hợp tác đồng lòng với đúng nghĩa một tập thể, một đội bóng", ông nhìn nhận.
Ancelotti không chỉ đem lại tính tổ chức và niềm tin, những điều mà Chelsea còn thiếu khi phải bất lực chứng kiến MU thống trị giải Ngoại hạng 3 mùa trước đó. Ông cũng tỏ tỏ ra mát tay khi hồi sinh sự nghiệp của những cầu thủ tưởng chừng đã không còn chỗ đứng ở Stamford Bridge như Malouda hay Kalou, bằng cách đặt họ vào những vị trí phù hợp, thời điểm phù hợp để họ phát huy tốt nhất khả năng.Với một dàn cầu thủ có chiều sâu, đồng lòng như thế, Chelsea đã vượt qua nhiều thời điểm khó khăn để bước lên ngôi cao nhất.
Chelsea (áo xanh) thắng trong cả 6 lần chạm trán các đối thủ trong nhóm tứ đại gia. Ảnh: AFP.
"Rất khó để lên ngôi ở giải Ngoại hạng, giải đấu có tính cạnh tranh khốc liệt với rất nhiều đội bóng mạnh, có tiềm lực và luôn khát khao vô địch. Nhưng hai trận thắng cả trên sân nhà lẫn sân khách trước MU đã mở ra những bước ngoặt quan trọng cho Chelsea, giúp chúng tôi tự tin hơn để hướng về phía trước, đồng thời làm họ tụt lại một chút phía sau", Ancelotti lý giải. Ngoài hai trận thắng MU, Chelsea của ông cũng chứng tỏ họ xứng đáng vô địch khi giành phần thắng cả hai lượt trước Arsenal và Liverpool - những quyền lực truyền thống còn lại.
* Chelsea, MU, Arsenal vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới; Tottenham dự Champions League từ vòng sơ loại thứ ba.
* Ba đội cuối bảng xuống hạng.
* Man City, Aston Villa, Liverpool dự Europa League.
* Hai trong số ba gương mặt mới mùa sau (chuyển lên từ Championship) đã được xác định: Newcastle và West Brom. Suất còn lại sẽ là cuộc đua tranh giữa bốn đội Nottingham Forest, Cardiff City, Leicester và Blackpool (lần lượt đứng thứ từ ba xuống thứ sáu trên bảng xếp hạng hạng Nhất). Các đội này sẽ phân cặp đấu tranh vé vớt.
Theo Minh Kha (VNE)