Anh sẽ cử 2 tàu chiến đến biển Đen giữa căng thẳng Nga-Ukraine

Đài RT ngày 19-4 đưa tin Anh sẽ điều hai tàu chiến đến biển Đen vào tháng 5, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang.

Việc triển khai nhằm thể hiện tình đoàn kết của Anh với Ukraine và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

RT dẫn tờ Sunday Times đưa tin một tàu khu trục Type 45 trang bị tên lửa phòng không và một tàu khu trục nhỏ Type 23 chống ngầm sẽ rời nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Hoàng gia Anh ở Địa Trung Hải và đi qua eo biển Bosphorus vào biển Đen.

Anh sẽ điều hai tàu chiến đến Biển Đen. Ảnh: REUTERS 

Ngoài ra, máy bay phản lực tàng hình RAF F-35B Lightning và trực thăng săn ngầm Merlin trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ ở tư thế sẵn sàng nhằm hỗ trợ các tàu chiến ở biển Đen.

Động thái này diễn ra sau khi Nga ra lệnh cho hải quân nước này thực hiện các cuộc tập trận bắn đạn thật trong khu vực. 

Trong một tuyên bố vào tuần trước, các quan chức quốc phòng Nga cho biết tàu khu trục Admiral Makarov đã được triển khai đến biển Đen, cùng các tàu Grayvoron và Vyshny Volochek, với sự hỗ trợ của một thủy phi cơ mang tên lửa và một tàu quét mìn. Các tàu đổ bộ lớn, được sử dụng cho các cuộc tấn công đổ bộ, cũng sẽ tham gia cuộc tập trận, cùng máy bay chiến đấu và trực thăng.

Theo đó, hải quân Nga diễn tập bắn vào kẻ thù cấp độ bề mặt cũng như thực hiện yểm trợ trên không.

Các cuộc tập trận của Nga được công bố vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm 9-4 cho biết Mỹ sẽ điều hai tàu chiến đi qua eo biển Bosporus và đến biển Đen, động thái được cho là nhằm thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với Ukraine.

Tuy nhiên, hôm 15-4, các quan chức Ankara thông báo Mỹ đã hủy việc triển khai tàu này hoặc có thể đã hiểu sai các thông báo từ phía Mỹ và những việc này chưa bao giờ được Washington xác nhận.

Mỹ đã bày tỏ quan ngại về các báo cáo “đáng tin cậy” liên quan việc quân đội Nga tập trung tại biên giới giữa nước này với Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hồi đầu tháng này đã đưa ra lời kêu gọi Nga kiềm chế các hành động leo thang.

Trao đổi với báo chí, ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin - hôm 9-4 cảnh báo rằng đường dây đối thoại giữa Nga và Ukraine đang “cực kỳ bất ổn” và có thể bùng nổ chiến tranh toàn diện ở khu vực Donbass. 

“Những diễn biến của tình trạng này cùng với hành vi của phía Ukraine tạo ra nguy cơ nối lại các hành động thù địch toàn diện” - ông Peskov nói.

Ông Peskov nói thêm sự bùng phát chiến tranh như vậy sẽ đặt ra đe dọa cho an ninh Nga và Moscow sẽ cân nhắc thực hiện các bước đi để ngăn chặn điều này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm