Bắc Kinh nói gì khi cuộc diễn tập quân sự quanh eo biển Đài Loan kết thúc?

(PLO)- Kết thúc cuộc tập trận “Joint Sword” kéo dài 3 ngày quanh đảo Đài Loan, Bắc Kinh tuyên bố quân đội sẵn sàng chiến đấu nếu gặp "các mối đe dọa".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-4, Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong cuộc tuần tra và cuộc tập trận quân sự “Joint Sword” kéo dài 3 ngày (từ ngày 8 đến 10-4) quanh đảo Đài Loan, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

PLA cho biết khi nhận được lệnh xuất kích, nhiều lực lượng đặc công của Bộ Tư lệnh như hải quân, lục quân, không quân đã nhanh chóng được huy động và tập kết về các khu vực được chỉ định sẵn quanh eo biển Đài Loan để tiến hành cuộc diễn tập quân sự.

Tiêm kích thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong cuộc tập trận quân sự "Joint Sword" vào ngày 9-4. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tiêm kích thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong cuộc tập trận quân sự "Joint Sword" vào ngày 9-4. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo đó, PLA cho biết công tác phối hợp tác chiến trong cuộc tập trận lần này là để kiểm tra khả năng của các binh sĩ trong việc kiểm soát các vùng biển, vùng trời dưới sự hỗ trợ của hệ thống tác chiến chung.

Ông Trương Bản Minh, một đại tá cấp cao của Lực lượng Không quân PLA thuộc Bộ Tư lệnh Chiến trường phía đông cho biết dưới sự hỗ trợ của hệ thống tác chiến chung đang được thử nghiệm một cách toàn diện thì quân đội đã sẵn sàng, và có thể chiến đấu bất cứ lúc nào để đập tan bất kỳ mối đe dọa nào hay bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào Đài Loan.

Cùng diễn biến ngày 10-4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Uông Văn Bân nói rằng các cuộc tập trận quân sự của TQ gần Đài Loan không nên được coi là “sự trả đũa” của Bắc Kinh đối với chuyến thăm của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tới Mỹ.

Ông khẳng định rằng việc tập trận quanh đảo Đài Loan là nhằm mục đích ngăn chặn các mối đe dọa an ninh từ bên ngoài vào hòn đảo. Ngoài ra, cuộc tập trận còn nhằm chống lại hành vi khiêu khích của lực lượng ủng hộ Đài Loan ly khai Bắc Kinh, mà theo ông chính lực lượng này mới là mối đe dọa hòa bình trong khu vực.

Ông Uông lưu ý rằng bất kỳ ý kiến nào cho rằng cuộc tập trận của quân đội TQ quanh eo biển Đài Loan là nhằm trả đũa động thái bà Thái sang thăm Mỹ hay cho rằng cuộc tập trận trên có khả năng gây ra mối đe dọa đối với Đài Loan đều là “lố bịch”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm