Bãi tập kết dầu nhớt bẩn cách UBND xã vài trăm mét

(PLO)- Cơ quan chức năng đã phát hiện một bãi tập kết dầu nhớt bẩn không phép với số lượng lớn có vị trí gần UBND xã.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-11, ông Trần Bùi Quốc Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận lực lượng chức năng vừa phát hiện một cơ sở tập kết dầu nhớt không giấy phép với số lượng "khủng".

Theo đó, bãi tập kết, thu mua, sang chiết dầu nhớt bẩn này nằm ngay trong khu dân cư với diện tích hơn 500 m2 do bà Trần Thị Thanh Yến (tạm trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) làm chủ.

dầu nhớt
Bãi dầu nhớt bẩn được rào kín, cấm người lạ vào. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Qua kiểm tra, bãi tập kết dầu nhớt này không có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề. Cơ sở không được cấp phép thu gom, lưu trữ chất thải nguy hại. Không có hóa đơn mua, bán, xuất, nguồn gốc chất thải dầu nhớt bẩn...

Trước đó, ngày 4-11, người dân sinh sống quanh khu vực đường Đinh Văn Chất phản ánh tình trạng tập kết dầu nhớt bẩn. Tuy nhiên, cơ sở này nói là thu gom, tái chế dầu ăn đã qua sử dụng nhưng thực tế kiểm tra thì đây là bãi tập kết dầu nhớt thải trái phép.

dau-nhot-giay-phep.jpg
Một số can nhựa chứa dầu nhớt bẩn chưa kịp đưa đi tiêu thụ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Sau khi bị lực lượng chức năng lập biên bản, cơ sở này vẫn tiếp tục thực hiện việc tập kết, sang chiết dầu nhớt trái phép.

Bên trong bãi có gần 100 thùng phuy cũ với thể tích 200 lít và gần 35 can chứa đầy dầu nhớt thải cùng hàng trăm can nhựa rỗng cũ.

Đáng ngại nhất là cơ sở tập kết dầu nhớt thải bẩn này còn nằm ngay trên miệng cống xả nước mưa, nước thải trực tiếp ra môi trường sông Quá Giáng.

Đến ngày 10-11, chủ cơ sở được UBND xã mời lên làm việc đã không cung cấp được các giấy tờ liên quan.

dau-nhot-trai-phep-can.jpg
Dầu nhớt bẩn được tập kết và sang chiết trái phép. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Bà Yến cho biết mình là hộ kinh doanh nhỏ lẻ, số dầu nhớt bẩn, đã qua sử dụng đang chứa tại bãi do bà thu gom tại các tiệm sửa xe máy, ô tô và nhiều nguồn khác về cạn, lọc sang chiết lại vào các can 20-30 lít chuẩn bị xuất đi tiêu thụ.

Trung bình, mỗi ngày cơ sở của bà Yến xuất bán hơn 200 lít dầu nhớt bẩn đã qua sử dụng. Tuy nhiên, do mấy hôm nay trời mưa nên hàng còn tồn đọng.

Hiện, Công an huyện Hoà Vang đã tiến hành lập biên bản tịch thu tang vật cùng nhiều thùng chứa dầu nhớt để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm