Ban cải tổ FIFA thông qua bảy điều khoản cơ bản

Theo đó một người ngồi ghế chủ tịch FIFA tối đa chỉ ba nhiệm kỳ, tức 12 năm và không vượt quá 74 tuổi, cụ thể:

1- Các nhiệm kỳ của một người đứng đầu FIFA, tức chủ tịch tối đa là 12 năm.

Ban cải tổ FIFA thông qua bảy điều khoản cơ bản ảnh 1
Ông Hayatu (giữa) đang ngồi ghế chủ tịch tạm quyền FIFA 

2- Chủ tịch FIFA và các thành viên Ban điều hành FIFA không vượt quá 74 tuổi. Nghĩa là nếu còn đương chức nhưng khi “chạm” 74 tuổi thì phải về hưu.

3- Đoàn chủ tịch, các ủy viên hội đồng, tổng thư ký và các chủ tịch phải có trách nhiệm với những báo cáo hằng năm của FIFA trong lĩnh vực mình hoạt động.

4- Các chủ tịch các ban, liên đoàn khu vực, thành viên đều chịu sự giám sát của bên thứ ba là các ban độc lập.
5- Ban điều hành FIFA không cón quyền lực tạo ra các chính sách của FIFA nhưng có quyền phản đối hoặc góp ý cho chính sách.
6- Tổng thư ký FIFA có thể là người đứng đầu luôn trong ban điều hành FIFA.
7- FIFA có quyền tạo ra ban giám đốc của các ban trên.
Trong một diễn tiến khác, thời gian ngắn tới FIFA sẽ công khai danh tính của những quan chức dính vào tham nhũng sau khi đã có kết quả điều tra ban đầu. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm