Bản hợp đồng bom tấn thất bại của năm ở PSG

(PLO)-  Georginio Wijnaldum đã được bầu chọn là “bản hợp đồng thất bại của năm” tại Ligue 1 sau khi chuyển đến Paris Saint-Germain (PSG) từ Liverpool vào mùa hè năm ngoái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền vệ người Hà Lan đã rời Anfield vào mùa hè năm ngoái để gia nhập Parisiens theo dạng chuyển nhượng tự do. Anh đã cùng với những ngôi sao như Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma và Sergio Ramos trong một kỳ chuyển nhượng đầy bom tấn của đội bóng thủ đô nước Pháp.

Tuy nhiên, những sự thất bại này có lẽ không nằm trong kế hoạch của Wijnaldum. Anh chỉ ghi bàn ba lần và cung cấp ba đường kiến ​​tạo trong 37 lần ra sân trong suốt chiến dịch của đội bón lớn thành Paris.

Theo This is Anfield, tiền vệ trung tâm 31 tuổi hiện nhận mức lương 165.000 bảng mỗi tuần sau thuế. Mặc dù là một phần của đội PSG đòi lại chức vô địch Ligue 1 mùa này, nhưng Wijnaldum đã được đánh giá khá thấp bởi Get French Football News.

Wijnaldum lạc lõng giữa bầu trời đầy sao của PSG. Ảnh: CGI.

Wijnaldum lạc lõng giữa bầu trời đầy sao của PSG. Ảnh: CGI.

Cựu ngôi sao của Liverpool đã được chỉ định là “bản hợp đồng thất bại trong năm” của đội bóng hàng đầu nước Pháp. Với hơn 100.000 phiếu bầu trong cuộc thăm dò cùng với một hội đồng chuyên gia, Wijnaldum đã giành được phần thưởng không mong muốn với tỷ số cách biệt. Trang web cho rằng anh trông có vẻ lạc lõng ở hàng tiền vệ khi các đồng đội chơi xung quanh tiền vệ người Hà Lan này luôn nổi bật.

Trang này cũng cho rằng HLV của đội là Mauricio Pochettino nên nhận một phần lỗi về phong độ tệ hại của Wijnaldum. Cựu chiến lược gia của Tottenham thường sử dụng anh ta không phải là một tiền đạo cánh chạy rộng hoặc tiền vệ tấn công đúng nghĩa. Dường như điều này khiến tiền vệ người Hà Lan bị thua thiệt về vai trò chính xác của anh như trang web đã tuyên bố.

Sau một mùa giải thảm hại ở thủ đô nước Pháp, cựu cầu thủ Liverpool phải cải thiện thời gian thi đấu ở mùa giải tới. Chỉ khi đó, anh mới có thể hy vọng lọt vào đội tuyển Hà Lan của ông Louis van Gaal nghiêm khắc và khó tính trước thềm World Cup Qatar vào cuối năm nay.

Tiền vệ người Hà Lan muốn tìm lại chính mình để tái xuất trong mào áo tuyển Hà Lan. Ảnh: CGI.

Tiền vệ người Hà Lan muốn tìm lại chính mình để tái xuất trong mào áo tuyển Hà Lan. Ảnh: CGI.

Theo Get French Football News, ý nghĩ bỏ lỡ đại hội lớn nhất của bóng đá quốc tế đã xuất hiện trong tâm trí Wijnaldum vì không một cầu thủ chuyên nghiệp nào muốn đứng ngoài lề cuộc chơi. Wijnaldum đang suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình vì anh muốn giành lại vị trí của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin tức Hà Lan NOS, tiền vệ Wijnaldum thừa nhận rằng anh không hài lòng với thời gian chơi bóng ở PSG, như cái cách anh ấy đã nói: "Tôi không thể nói rằng tôi hoàn toàn hạnh phúc, bởi vì tình hình không như tôi muốn. Nhưng đó là bóng đá và tôi sẽ phải học cách đối phó với điều đó. Tôi là một chiến binh. Tôi phải luôn lạc quan và làm việc chăm chỉ để xoay chuyển tình thế.

Tôi đã chơi rất nhiều trong những năm gần đây. Tôi luôn sung sức và cũng đã làm rất tốt. Bạn phải mất nhiều thời gian để thích nghi một cách trọn vẹn hơn với môi trường mới. Đây là một điều gì đó khác biệt và cần phải làm quen".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm