Báo Indonesia: ‘Việt Nam gieo ác mộng cho Indonesia dưới thời Shin Tae-yong’

(PLO)- Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nào đã trở thành đối thủ của đội tuyển Indonesia kể từ thời HLV Shin Tae-yong? Câu trả lời không phải là Malaysia, cũng không phải Thái Lan, mà là Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Bola (Indonesia) đã mở đầu bài viết như thế khi biết đối thủ của Indonesia tại bán kết AFF Cup 2022 là đội tuyển Việt Nam. Bola giật tít: ‘Bán kết AFF Cup 2022: Việt Nam, kẻ gieo ác mộng cho đội tuyển Indonesia kể từ thời Shin Tae-yong’.

Tờ Bola viết: ‘Thời gian gần đây, những cuộc gặp giữa bóng đá Indonesia và Việt Nam tăng lên khá nhiều, ở cả cấp độ cao nhất, U-23 và U-19. ‘Cuộc chiến’ giữa HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong và thuyền trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo cũng thường xuyên được đem ra bàn luận.

HLV Park Hang-seo có thành tích vượt trội khi đối đầu với HLV Shin Tae-yong tại Đông Nam Á. ẢNH: BOLA

HLV Park Hang-seo có thành tích vượt trội khi đối đầu với HLV Shin Tae-yong tại Đông Nam Á. ẢNH: BOLA

Shin Tae-yong bắt đầu làm HLV trưởng Indonesia từ năm 2020. Kể từ đó, kiến ​​trúc sư đến từ Hàn Quốc này đã 4 lần đối đầu với Việt Nam ở các cấp độ U-19, U-23 và đội tuyển quốc gia. Vậy thành tích đối đầu với Việt Nam của Shin Tae-yong như thế nào? Câu trả lời thật tệ. Chiến lược gia 53 tuổi này chưa từng thắng khi đối đầu với đội bóng thường được gọi là Golden Star Warriors - Những chiến binh sao vàng.

Ở cấp độ đội tuyển, Indonesia từng bị Việt Nam vùi dập 0-4 ở Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 6-2021 và hòa 0-0 ở AFF Cup 2020 vào tháng 12-2021. Ở cấp độ U-23, đội tuyển U-23 Indonesia thua U-23 Việt Nam ba bàn không gỡ ở vòng bảng SEA Games 2022 vào tháng 5-2022’.

1- Cáo buộc chơi bẩn

Quốc Việt ăn mừng bàn thắng gỡ hòa vào lưới U-19 Thái Lan. ẢNH: BOLA

Quốc Việt ăn mừng bàn thắng gỡ hòa vào lưới U-19 Thái Lan. ẢNH: BOLA

Ở cấp độ U-19, U-19 Indonesia đã hòa U-19 Việt Nam 0-0 ở vòng loại giải U-19 AFF Cup 2022 trên sân nhà vào tháng 7-2022, nhưng Những chiến binh sao vàng bị nghi ngờ ‘bắt tay’ hòa với Thái Lan để loại Indonesia.

Chỉ cần hòa nhau ở lượt trận cuối vòng bảng, Thái Lan và Việt Nam sẽ loại Indonesia. Kết quả, Việt Nam hòa Thái Lan 1-1. Truyền thông Indonesia và LĐBĐ nước này sau đó tố cáo U-19 Việt Nam và Thái Lan ‘chơi bẩn’. Người hâm mộ nước này sôi sục tức giận, còn LĐBĐ Indonesia còn đòi rời gia đình bóng đá AFF.

Tờ Bola viết tiếp: ‘Cách đối xử của Việt Nam đôi khi cũng khó chịu. Bạn còn nhớ U-23 Indonesia ở SEA Games 2021 tại Việt Nam không? Đoàn quân của Shin Tae-yong được cấp một sân tập nhỏ và nó ở rất xa’.

2- Shin Tae-yong than thở

Bóng đá Việt Nam nhiều lần khiến Indonesia ôm hận trong những năm gần đây. ẢNH: BOLA

Bóng đá Việt Nam nhiều lần khiến Indonesia ôm hận trong những năm gần đây. ẢNH: BOLA

HLV Shin Tae-yong của Indonesia cho biết vào giữa tháng 5-2022: ‘Tại sao Việt Nam cho chúng tôi một sân tập nhỏ như vậy, chúng tôi không thể tập chiến thuật trước ngày thi đấu. Tôi đã chơi bóng 30 năm và từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã tham gia nhiều giải đấu trong nước và quốc tế. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một mặt sân chất lượng xấu trước một trận đấu chính thức’.

Shin Tae-yong tiếp tục: ‘Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu. Đây là một giải đấu quốc tế. Tôi chưa từng có trải nghiệm này trước đây’.

Đầu năm 2023, tuyển Indonesia đã phải chuẩn bị cho những cuộc đụng độ khốc liệt với bóng đá Việt Nam. Hai đội tuyển sẽ tử chiến với nhau ở bán kết AFF Cup 2022.

Việt Nam đang có thành tích bất bại và chưa thủng lưới bàn nào ở AFF Cup 2022. ẢNH: ANH THỎA

Việt Nam đang có thành tích bất bại và chưa thủng lưới bàn nào ở AFF Cup 2022. ẢNH: ANH THỎA

Đội tuyển quốc gia Indonesia, với tư cách nhì bảng A AFF Cup 2022, sẽ tiếp Việt Nam, đội nhất bảng B trong trận lượt đi vòng 4 đội mạnh nhất tại Sân vận động Gelora Bung Karno (Jakarta) vào ngày 6-1-2023. Ba ngày sau, đến lượt Việt Nam tiếp Indonesia tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) ở trận lượt về bán kết AFF Cup 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm