Hãng thông tấn Tân Hoa Xã ngày 26-7 dẫn nguồn tin từ Quân đội Nhân dân Lào rằng thông tin về cuộc đấu súng tại biên giới Lào - Campuchia là không đúng sự thật.
Báo Quân đội Nhân dân Lào - cơ quan ngôn luận chính thức của quân đội Lào - cũng xác nhận rằng không có bất kỳ báo cáo chính thức nào liên quan vụ việc đụng độ ở biên giới Lào - Campuchia.
Trước đó cùng ngày, một số hãng truyền thông đưa tin quân đội Lào đã ban hành thông báo khẩn cấp, cho biết có cuộc đấu súng dữ dội giữa lực lượng Lào và binh sĩ Campuchia bị cáo buộc vượt biên trái phép.
Theo các bản tin này, 10 người đã bị bắt và vũ khí bị tịch thu, kèm theo ảnh chụp màn hình được cho là của bản thông báo về vụ việc đụng độ biên giới Lào - Campuchia.
Tuy nhiên, sau khi xác minh, ảnh chụp màn hình trên được xác định là từ một tuyên bố do Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Quân sự tỉnh Champasak của Lào đưa ra hôm 25-7.
Tuyên bố nêu rõ rằng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng Thái Lan và Campuchia từ ngày 24 đến 25-7, đã có 10 quả đạn pháo rơi xuống lãnh thổ Lào. Tuyên bố cũng lưu ý rằng chưa xác định được bên nào đã bắn các quả đạn này.
Trước đó, ngày 26-7, Khu vực Quân sự số 2 của Thái Lan đăng trên mạng xã hội rằng các quả đạn pháo rơi xuống Lào trong các cuộc đụng độ biên giới Thái Lan - Campuchia là do lực lượng Campuchia bắn.
Phía Thái Lan bày tỏ sự lấy làm tiếc sâu sắc về thiệt hại đối với nhà cửa và tài sản của người dân Lào. Tuy nhiên sau khi xác minh và phối hợp với phía Lào, Thái Lan đã xác nhận rằng các quả đạn này không phải do quân đội nước này bắn mà đến từ phía Campuchia, quân đội Thái Lan cho biết.
Đáp lại, Campuchia đã bác bỏ cáo buộc của Thái Lan.
“Chính quyền Lào chưa cáo buộc hay tiến hành điều tra vụ việc này, nhưng phía Thái đã đổ lỗi cho Campuchia” - Trung tướng Maly Socheata, Quốc vụ khanh kiêm người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, nói.
Bà Socheata cho biết thêm, quân đội Campuchia “đã tiến hành các cuộc phản công nhưng chỉ tập trung vào các căn cứ quân sự của Thái Lan”.