Bắt 1 cán bộ thu 230 triệu đồng của dân để tiêu xài

(PLO)- Hai nhà văn hóa xóm được xây theo Chương trình 135 nhưng kế toán xã đến nhà dân thu tiền rồi mang về tiêu xài cá nhân. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-6, Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, cho biết đã bắt tạm giam Đinh Hồng Anh (41 tuổi) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Bị can Đinh Hồng Anh tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Bị can Đinh Hồng Anh tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Bị can Anh là công chức Liên đoàn Lao động huyện Quỳ Hợp, nguyên kế toán UBND xã Nghĩa Xuân giai đoạn 2013-2020.

Cơ quan CSĐT xác định hành vi phạm tội của bị can Anh khi ông này làm kế toán UBND xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp) giai đoạn 2014-2015. Thời điểm đó, xã Nghĩa Xuân được triển khai Chương trình phát triển kinh tế, xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135) của Chính phủ. Xóm Mó và xóm Đột Tân (xã Nghĩa Xuân) được xây dựng hai nhà văn hóa xóm theo Chương trình 135 của Chính phủ.

Tuy nhiên, Anh với vai trò kế toán của xã đã đến các hộ dân thu tiền “để xây nhà văn hóa xóm”. Trong khi đó, tiền xây nhà văn hóa xóm là ngân sách của nhà nước theo Chương trình 135. HĐND xã Nghĩa Xuân không có chủ trương thu tiền nêu trên của người dân. Người dân không biết nên đã nộp tiền cho Anh.

Anh đã thu được tổng cộng 235 triệu đồng rồi mang đi tiêu xài cá nhân hết.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm