Bắt bảo mẫu trong vụ bé trai tử vong ở nhà trẻ không phép

(PLO)- Phan Ngọc Minh Thư, chủ nhà trẻ không phép bị bắt về tội vô ý làm chết người do vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ bé trai tử vong tại nhà trẻ không phép, ngày 16-9 chị Nguyễn Thị Thắm cho biết gia đình vừa chứng kiến Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang thực hiện lệnh bắt tạm bảo mẫu kiêm chủ nhà trẻ.

Theo đó Công an huyện Châu Thành đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Phan Ngọc Minh Thư (32 tuổi) về tội vô ý làm chết người do vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp.

Be-trai-tu-vong-nha-tre.jpg
Nhà trẻ không phép nơi xảy ra vụ việc.
Ảnh: HD

Như PLO đưa tin, từ tháng 4-2022, vợ chồng chị Th đã gửi con trai là B. (2 tuổi) tại nhà trẻ Minh Ngọc do bà Phan Ngọc Minh Thư (làm chủ). Ngày 25-5, vợ chồng chị đưa bé B. đến nhà trẻ như hàng ngày.

Đến trưa cùng ngày thì cô giáo thông báo bé bị sốt kêu vợ chồng chị Th đến đưa đi bệnh viện. Khi chị Th đến thì khắp người bé đã tím tái, ngất lịm. Tức tốc, bé được đi cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.

Kết quả giám định tử thi cho thấy nạn nhân có nhiều vết thương. Sau đó, vợ chồng bà Th đã làm đơn tố cáo .

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm