Bắt bốn tên chuyên đột nhập cửa hàng, kiot vắng chủ để trộm cắp

Trước đó, từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8-2014, trên địa bàn TP Huế và một số khu vực lân cận ở Hương Thủy, Phú Vang… liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm.

Nguyễn Văn Tý bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: VIẾT LONG

Thủ đoạn của các nhóm này là lợi dụng ban đêm, các quán cà phê, ki ốt bán hàng không có người trông coi, dùng dụng cụ phá khóa, đột nhập vào bên trong lấy cắp tài sản. Chúng đặc biệt chú ý các hộ gia đình quên đóng cửa sổ hoặc các cửa thông gió để đột nhập.

Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Huế xác lập chuyên án để điều tra làm rõ.

Sau một thời gian điều tra, Công an TP Huế phát hiện và bắt giữ được 4 đối tượng trên. Trong đó, Tuấn và Tý có 3 - 4 tiền án về tội trộm cắp.

Với thủ đoạn nêu trên, nhóm trộm này bước đầu khai nhận đã gây ra 13 vụ trộm, chiếm đoạt số tiền gần 100 triệu đồng. Sau mỗi vụ trộm, có tiền lấy được sẽ sử dụng để ăn chơi, mua bồ đà về hút. Khi hết tiền lại bàn bạc để đi gây án tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm