Bắt kẻ giả Việt kiều lừa đảo những phụ nữ ly hôn, đơn thân

(PLO)- Quế sử dụng sim rác tạo các nick ảo trên tài Facebook, Zalo rồi đóng giả Việt kiều lừa đảo các phụ nữ đơn thân, ly hôn chồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 13-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trương Văn Quế (40 tuổi, trú phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

lua-dao.jpg
Chân dung Trương Văn Quế.

Thời gian gần đây, Quế nợ nần nên đã nảy sinh ý định tìm kiếm những người phụ nữ ly hôn, thiếu thốn tình cảm kết bạn để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Quế sử dụng sim rác tạo các nick ảo trên tài Facebook, Zalo rồi tham gia các hội nhóm phụ nữ đơn thân để kết bạn và làm quen. Để tạo lòng tin cho các chị các em, Quế giới thiệu là Việt kiều nước ngoài về, thành đạt, có nhiều tiền. Qua trò chuyện Quế hứa hẹn mua nhà, chung cư và bù đắp thiếu thốn...

Sau khi lấy được lòng tin, Quế vay tiền của bị hại với lý do “thanh toán phí chuyển tiền” để nhận ngoại tệ ở nước ngoài về Việt Nam. Sau khi nhận được tiền từ nạn nhân, Quế chiếm đoạt, chặn các phương thức liên lạc và bỏ trốn.

lua-dao-phu-nu-don-than.jpg
Trương Văn Quế tại cơ quan công an.

Trong các nạn nhân có chị NTTM (47 tuổi, trú phường Hưng Phúc, TP Vinh) bị chiếm đoạt số tiền 12 triệu đồng.

Theo hồ sơ, Quế có sáu tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang mở rộng điều tra và thông báo, ai là bị hại của Quế, liên hệ công an để được giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm