Bắt khẩn cấp kẻ xâm hại trẻ em từng có 4 tiền án

Ngày 5-12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Riềng, Bình Phước cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Văn Bảy (49 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú khu phố 9, phường Long Phước, thị xã Phước Long) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Theo cơ quan điều tra, ngày 2-12, nhậu xong, Bảy đến nhà một người quen ở xã Bình Tân, huyện Phú Riềng chơi.
Tại đây, thấy cháu Q. (10 tuổi) của người quen đang chơi ở sân với bạn nên Bảy nảy ý định xấu.
Thấy cha cháu Q. đang ngủ nên Bảy rủ cháu bé đi chơi. Đi một đoạn, Bảy đưa cháu Q. đến một nhà nghỉ rồi đe dọa để xâm hại.
Sau đó Bảy thuê xe ôm chở cháu Q. về nhà, Q. đã kể toàn bộ sự việc cho gia đình.
Gây án xong Bảy bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay sau đó công an vào cuộc xác minh và truy bắt Bảy đang lẩn trốn tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương.
Bảy từng có bốn tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, mới ra tù tháng 7-2015.
Tại cơ quan điều tra, Bảy đã khai nhận hành vi. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.