Bất ngờ mưa gôn và cơn hạn bàn thắng

(PLO)- Nếu như ĐH Quốc tế Hồng Bàng xuất thần giành chiến thắng ĐH Hùng Vương TP.HCM 7-1 ở bảng C thì các cầu thủ của Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn và Cao đẳng Viễn Đông không ghi nổi một bàn thắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sân bóng đá ĐH Tôn Đức Thắng tiếp diễn những ngày hội bóng đá của giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam với loạt trận hấp dẫn ở hai bảng C và D. Ở lượt trận đầu bảng C khu vực TP.HCM, ĐH Quốc tế Hồng Bàng nổi lên là ứng cử viên mạnh mẽ cho suất đi tiếp khi chơi lấn lướt hơn hẳn so với tân binh ĐH Hùng Vương TP.HCM.

Ngay ở phút thứ 6, Nguyện Huân đã ghi bàn thắng mở điểm cho đội bóng ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Với sự phối hợp nhuần nhuyễn và nhỉnh hơn về kỹ thuật, họ tạo ra thế trận một chiều khi dễ dàng bóp nghẹt các pha lên bóng của đối phương.

Các chân sút của ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng rất sắc bén khi tiếp tục có thêm sáu bàn thắng do công của Tuấn Khôi, Phan Trí Tài (2 bàn), Võ Hoàng Anh (2 bàn) và Nhật Trường. Cầu thủ Phan Tấn Lợi ghi bàn an ủi cho ĐH Hùng Vương TP.HCM và anh cùng đồng đội phải rất nỗ lực ở các trận đấu tiếp theo để tìm vé chơi tiếp những vòng sau.

ĐH Quốc tế Hồng Bàng khởi đầu thuận lợi khi có cơn mưa gôn 7-1 trước ĐH Hùng Vương TP.HCM. Ảnh: ANH NGUYÊN.

ĐH Quốc tế Hồng Bàng khởi đầu thuận lợi khi có cơn mưa gôn 7-1 trước ĐH Hùng Vương TP.HCM. Ảnh: ANH NGUYÊN.

Trái với cơn mưa gôn của ĐH Quốc tế Hồng Bàng,trận ra quân tại bảng D khu vực TP.HCM, đội Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn hòa Cao đẳng Viễn Đông không bàn thắng, khi cả hai đều bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn đáng tiếc. Sau trận giao hữu trước giải (Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn thắng 1-0), cầu thủ hai bên đều rất thận trong từng pha bóng với tư tưởng không thua.

Sòng phẳng nhìn nhận trong suốt trận đấu, Cao đẳng Viễn Đông tạo ra thế trận nhỉnh hơn nhưng điều duy nhất họ không làm được là xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đối phương. Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn cũng có một số cơ hội ghi bàn nhưng không đạt độ chuẩn xác ở khâu dứt điểm. Tình huống ăn bàn rõ ràng nhất thuộc về Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn với cú đánh đầu dội cột dọc của Huỳnh Văn Hiền trong hiệp một.

Trận đấu khác ở bảng D vòng loại khu vực TP.HCM cũng là mùa khô hạn bàn thắng khi hai đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM hòa ĐH Văn Lang với tỉ số 1-1. Tuy nhiên, hai đội đã cống hiến một trận đấu rất hấp dẫn và kịch tính với những màn đôi công ăn miếng trả miếng.

ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và ĐH Văn Lang ghìm chân nhau với kết quả 1-1. Ảnh: ANH NGUYÊN.

ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và ĐH Văn Lang ghìm chân nhau với kết quả 1-1. Ảnh: ANH NGUYÊN.

ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM tấn công tốt hơn trong hiệp một và sớm có bàn thắng dẫn trước ở phút 13 do công của Nguyễn Minh Nhật. Nhưng không lâu sau đó, từ một pha khả năng phản công sắc bén, Nhật Trường tận dụng cơ hội rất tốt giúp ĐH Văn Lang gỡ hòa ở phút 23.

Các cổ động viên cuồng nhiệt tại sân ĐH Tôn Đức Thắng cũng rất hào hứng cổ vũ ĐH Công nghệ TP.HCM giành chiến thắng 2-0 trước đội ĐH Quốc tế Sài Gòn trong trận đầu tiên vòng loại bảng C khu vực TP.HCM. Đúng như dự đoán, với đội hình được đánh giá vượt trội, các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM dồn lên tấn công ngay từ sau tiếng còi khai cuộc.

ĐH Công nghệ TP.HCM thắng nhẹ ĐH Quốc tế Sài Gòn 2-0 dù tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn. Ảnh: ANH NGUYÊN.

ĐH Công nghệ TP.HCM thắng nhẹ ĐH Quốc tế Sài Gòn 2-0 dù tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn. Ảnh: ANH NGUYÊN.

Các pha tấn công bài bản của ĐH Công nghệ TP.HCM khiến cầu thủ ĐH Quốc tế Sài Gòn gặp rất nhiều khó khăn. Với cả chục cơ hội mười mươi, các chân sút của ĐH Công nghệ TP.HCM chỉ hai lần phá lưới đối phương nhờ công Minh Trí ở phút bù giờ hiệp 1 và tiền đạo Minh Khánh phút 63. Đáng chú ý Minh Khánh là cầu thủ chơi năng động nhất trên hàng công của đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.

Với chiến thắng 2-0, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có cùng 3 điểm với ĐH Quốc tế Hồng Bàng nhưng xếp nhì bảng do thua hiệu số bàn thắng bại (2/0 so với 7/1).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm