Bất ngờ vị trí của Manchester United

(PLO)- Huyền thoại Quỷ đỏ, Paul Scholes đã không đồng ý với đồng nghiệp Gary Neville trong việc dự đoán bất ngờ vị trí của Manchester United sẽ kết thúc mùa giải này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước đó, Neville đưa ra tính toán cho đội bóng cũ của mình sẽ không lọt vào top 4 nhưng Scholes cho rằng họ vẫn còn cơ hội, bất chấp Man United có khởi đầu thất vọng trong mùa giải này sau khi giành vị trí thứ 3 mùa trước.

Trong thời gian ngắn vừa qua, bất ngờ vị trí của Manchester Unitedđã cải thiện phần nào khi leo lên thứ 6 trên bảng xếp hạng sau khi giành 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Quỷ đỏ hiện kém đội xếp thứ 4 Tottenham Hotspur 5 điểm và kém đội xếp thứ 5 Aston Villa 4 điểm.

Khi thảo luận về cơ hội kết thúc mùa giải trong top 4 của đội bóng dưới quyền chiến lược gia Erik ten Hag, hậu vệ cũ của Man United, Gary Neville đã nói trong podcast của mình, được Express Sport trích dẫn: Tôi không nghĩ Manchester United sẽ kết thúc mùa giải trong nhóm bốn đội mạnh nhất. Lối chơi của Man United không có nhiều biến hóa và rất dễ bị bắt bài.

Người ta thường đoán trước rõ ràng đội hình xuất phát và cách vận hành chiến thuật của họ. Man United cũng không có nhiều cầu thủ dự bị có cùng trình độ với 11 cầu thủ ra sân từ đầu. "Thầy trò Ten Hag không thể vào tốp bốn, sau một khởi đầu rất tệ, mặc dù Man United đã chứng minh tôi dự đoán sai ở mùa trước” - Gary Neville nói.

Bất ngờ vị trí của Manchester United
Cựu tiền vệ MU Paul Schloes tin tưởng đội trưởng Bruno và đồng đội sẽ lọt vào tốp 4 Premier League mùa này. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, cựu tiền vệ Paul Scholes lại cho rằng đội bóng cũ của mình có đầy đủ khả năng để tranh chấp một vị trí ở Champions League khi nằm trong top 4. Anh nói với kênh Express Sport: “Chúng ta biết có khoảng cách lớn khi so sánh MU với Manchester City. Các đội khác, mọi thứ về trình độ đều tương đối ngang nhau.

Liverpool tốt, Arsenal cũng vậy, nhưng Man United vẫn có thể góp mặt vào cuộc chiến cho tốp bốn. Và tôi vẫn nghĩ họ làm được vào cuối mùa giải. Tôi không đồng tình với Neville về trường hợp này”.

bat-ngo-vi-tri-cua-manchester-united (2).jpg
Thầy trò Ten Hag có khởi đầu mùa giải chật vật nhưng đã tốt hơn trong thời gian gần đây. Ảnh: GETTY.

Sau kỳ nghỉ quốc tế, Quỷ đỏ sẽ góp mặt ở nhiều trận đấu khó. Họ đến Everton vào cuối tháng và sau đó gặp Newcastle United (sân khách) và Chelsea (sân nhà). Thầy trò Ten Hag tiếp tục đối đầu với Bournemouth (sân nhà), Liverpool (sân khách) và West Ham United (sân khách).

Paul Scholes cũng được hỏi về đội nào mà anh nghĩ sẽ nâng cao danh hiệu Premier League vào tháng 5 năm sau, và câu trả lời của cựu tuyển thủ Anh chắc chắn là một sự thật phũ phàng đối với những người trung thành ở sân Old Trafford: “Tôi thấy nó trông giống Man City. Họ từng có một vài kết quả tồi tệ, nhưng Man City khó có thể dừng lại”.

bat-ngo-vi-tri-cua-manchester-united (1).jpg
Man City vẫn là ứng viên sáng giá cho chức vô địch giải Ngoại hạng Anh khi đang chiễm chệ ngôi đầu bảng. Ảnh: GETTY.

Còn ở mặt trận Champions League, chuyên gia Scholes nói thẳng thắn về MU: “Nếu tôi là một người cá cược, tôi sẽ không chọn Man United là ứng cử viên đi tiếp. Họ yếu đuối trong các trận đấu ở sân khách. Thầy trò Ten Hag chỉ có một nửa cơ hội vượt qua vòng loại”.

Sau bốn trận vòng bảng Champions League mùa này, Man United mới có 3 điểm từ một trận thắng, ba trận thua, đứng cuối bảng A sau Galatasaray và Copenhagen có cùng 4 điểm, trong lúc Bayern Munich có 12 điểm tuyệt đối.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm