Bắt nhóm thanh niên cung cấp ma túy tại các quán bar ở Đà Nẵng

(PLO)- Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng các thanh niên này đã khá sành sỏi, thường xuyên tụ tập tại các quán bar để mua bán trái phép chất ma tuý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt nhóm nam nữ thanh niên (tuổi tầm 21-22) thường xuyên đến các quán bar trên địa bàn để sử dụng và mua bán trái phép chất ma tuý.

Qua quá trình điều tra, trinh sát phát hiện, mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng các thanh niên này đã sành sỏi trong việc sử dụng và mua bán ma tuý. Trong đó Trần Văn Sinh (21 tuổi, trú tổ 35, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) được xác định là người cầm đầu.

Sinh thuê một căn hộ và sống chung như vợ chồng với NMQ (18 tuổi, trú đường Ngô Gia Tự, TP Đà Nẵng). Ngoài ra, trinh sát cũng xác định Lê Hồng Phi (22 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) là chân rết đi giao ma tuý theo chỉ đạo của Sinh.

Phi, Sinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Phi, Sinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Sau thời gian theo dõi, đến 0 giờ ngày 12-2, tại căn hộ trên đường Xuân Hòa 1 (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê), các trinh sát bắt quả tang Sinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 16 viên thuốc lắc, khoảng 30 gam Ketamine, một cân điện tử cùng một số vật chứng khác có liên quan.

Cùng thời điểm trên, trinh sát cũng bắt giữ Phi và NMQ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, Sinh khai nhận số ma túy trên vừa được mua về để bán lại kiếm lời và cùng người yêu là Q sử dụng. Khi có người tại các quán bar đặt mua ma túy để sử dụng, Sinh giao cho Phi và Q đi giao.

Tiến hành thử test đối với Sinh, Phi và Q thì cả ba đều dương tính với ma túy. Ngoài ra, Phòng CSMT Công an TP xử lý hành chính hai người liên quan về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang tiếp tục được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm