Bắt quả tang 2 người khai thác đất mặt trái phép ở An Giang

(PLO)- Cả hai người khai thác đất mặt từ hôm 20-6, sau đó mang đi bán cho một lò gạch ở xã Mỹ Hội Đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-6, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt quả tang trường hợp khai thác mặt đất ruộng trái phép.

Trước đó chiều 27-6, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện bắt quả tang ông Văn Ngọc Tân (30 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, An Giang) đang điều khiển phương tiện Kobe múc đất mặt trên cánh đồng thuộc ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hội Đông.

Thời điểm này ông Tân đã khai thác được 3m3 đất.

Gần đó tổ công tác tiếp tục phát hiện ông Hồ Phước Thiện (43 tuổi) cũng đang sử dụng Kobe khai thác đất mặt.

Người đàn ông khai thác đất mặt trái phép bị bắt quả tang. Ảnh: NHƯ PHƯƠNG

Người đàn ông khai thác đất mặt trái phép bị bắt quả tang. Ảnh: NHƯ PHƯƠNG

Qua làm việc, ông Tân và Thiện đều không xuất trình được giấy phép khai thác đất mặt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Cả hai cho biết đã khai thác đất mặt từ ngày 20-6 đến nay, sau đó vận chuyển về bán cho một lò gạch trên địa bàn xã Mỹ Hội Đông.

Vụ việc được bàn giao cho địa phương tiếp tục điều tra xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.