Bắt 'siêu trộm' nông sản liên tỉnh ở Tây Nguyên

(PLO)- Một người đàn ông ở Bình Định đến Gia Lai, Đắk Lắk thực hiện liên tiếp nhiều vụ trộm nông sản, xe máy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-4, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Minh Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Phạm Minh Tuấn sau khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Phạm Minh Tuấn sau khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo Công an huyện Chư Sê, Phạm Minh Tuấn bị bắt lúc rạng sáng cùng ngày khi đang chuẩn bị thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê.

Truy xét nhanh, Tuấn khai đã dùng kìm cộng lực cắt hàng rào, khóa để trộm 15 bao hạt tiêu khô của một gia đình ở trị trấn Chư Sê vào ngày 12-4, đem bán lấy 60 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo mất cắp tài sản trên, Công an huyện Chư Sê sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác định Tuấn là nghi can nên tổ chức bắt giữ.

Bước đầu, Tuấn khai đã thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Chư Sê (Gia Lai), huyện Ea Hleo (Đắk Lắk). Tài sản lấy trộm chủ yếu là hạt tiêu khô, xe máy.

Theo cơ quan công an, Tuấn vừa ra tù sau 18 năm thụ án. Tuấn đã có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản do gây án tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Bình Định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm