Bắt tạm giam 4 tháng 'chồng' bé gái 14 tuổi

(PLO)- Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, dù biết rõ G sinh chỉ mới 14 tuổi, nhưng Vũ Văn An vẫn thực hiện hành vi quan hệ tình dục với G nhiều lần, dẫn đến mang thai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-9, nguồn tin của PLO,cho hay VKS thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Vũ Văn An (33 tuổi, “chồng” làm bé gái 14 tuổi mang bầu tám tháng) về tội giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi.

VKS thị xã Long Mỹ cũng đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an thị xã xem xét, xử lý những người có liên quan về hành vi tổ chức tảo hôn.

Bài đăng trên Facebook về bé gái 14 tuổi mang thai tám tháng.

Bài đăng trên Facebook về bé gái 14 tuổi mang thai tám tháng.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 2-2022, hai mẹ con bé LNG (sinh năm 2008, thường trú tại phường Thuận An, thị xã Long Mỹ) đến nhà cậu ruột của An ở phường Bình Thạnh chơi.

Tại đây, bé G và An quen biết rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. Khoảng một tháng sau, gia đình hai bên biết sự việc nên có tổ chức “bữa cơm ra mắt”, từ đó, An và G chung sống với nhau.

Trong quá trình sống chung, mặc dù biết rõ G sinh chỉ mới 14 tuổi, nhưng An vẫn làm chuyện vợ chồng với G nhiều lần.

Sau đó, cậu của An không cho sống chung nhà nữa, nên An và G đi làm nghề lượm ve chai và tiếp tục chung sống với nhau một thời gian dài tại dạ cầu và tại nhà trọ thuộc phường Thuận An, còn mẹ G thì bỏ đi đâu không rõ.

Đến đầu tháng 6-2023 cả hai phát sinh mâu thuẫn nên G bỏ đi đến phường 5 (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và được một người dân cho ở nhờ.

Sự việc G mang thai khi chưa đủ 16 tuổi được người dân phát hiện và đăng tải trên mạng xã hội Facebook...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm