Bắt vụ vận chuyển thuốc lá lậu khoảng 1,5 tỉ đồng

(PLO)- Khai với công an, Tuấn cho biết trước đó đã hai lần vận chuyển trót lọt 50.000 bao thuốc lá lậu cho người phụ nữ không rõ lại lịch ở Kiên Giang với mức tiền công năm triệu đồng/chuyến.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-12, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá đang tạm giữ Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi) và Nguyễn Sỹ Toàn (32 tuổi, cùng ngụ huyện Hòn Đất), để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Từ trái qua: Nguyễn Sỹ Toàn và Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: VĂN VŨ

Từ trái qua: Nguyễn Sỹ Toàn và Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: VĂN VŨ

Trước đó, sáng cùng ngày, Tổ công tác gồm lực lượng Cảnh sát kinh tế, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh và Công an TP Rạch Giá phát hiện xe ô tô tải BKS 83C-102.31 đang lưu thông trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có chở nhiều bao tải nghi hàng nhập lậu, nên đã đưa người và phương tiện về trụ sở để kiểm tra.

Qua đó, lực lượng chức năng ghi nhận trên xe có chở 93.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu (trong đó, có 21.500 gói thuốc nhãn hiệu JET và 71.500 gói thuốc lá nhãn hiệu HERO). Tổng giá trị số thuốc lá nói trên có giá trị khoảng 1,5 tỉ đồng.

Làm việc với công an, bước đầu Tuấn và Toàn khai nhận, số thuốc lá trên được một người thuê chở với giá bốn triệu đồng từ Long An về Kiên Giang cho một phụ nữ (không rõ lai lịch).

Trước đó, Tuấn đã hai lần vận chuyển trót lọt 50.000 bao thuốc lá lậu cho người phụ nữ nói trên, với mức tiền công năm triệu đồng, Tuấn trả công Toàn 500.000 đồng/chuyến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm