Bé gái 10 tuổi bị bắt vì bắn chết người cãi nhau với mẹ mình

(PLO)- Bé gái 10 tuổi ở Mỹ bị bắt giữ sau khi bắn một người phụ nữ đang cãi nhau với mẹ mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài CNN dẫn thông tin của Sở Cảnh sát TP Orlando, bang Florida (Mỹ) cho biết một bé gái 10 tuổi đã bị bắt hôm 7-6 vì bắn chết người phụ nữ đang tranh cãi với mẹ mình.

Các nhân chứng khai với cảnh sát rằng vụ nổ súng xảy ra vào đêm 30-5, khi mẹ của bé gái và nạn nhân - cô Lashun Denise Rodgers, 41 tuổi, cự cãi bên ngoài một khu chung cư.

Theo lời khai của bạn trai cô Rodgers, mẹ bé gái đã đấm cô Rodgers và cô Rodgers đánh trả vào lưng người mẹ.

Cảnh sát đến hiện trường vụ bé gái 10 tuổi bắn chết người cãi nhau với mẹ mình. Ảnh: NBC NEWS

Cảnh sát đến hiện trường vụ bé gái 10 tuổi bắn chết người cãi nhau với mẹ mình. Ảnh: NBC NEWS

Người này khai rằng anh đã cố gắng can ngăn nhưng 2 người phụ nữ vẫn xông vào đánh nhau. Sau đó, anh này đã nhìn thấy bé gái cầm khẩu súng đen, bắn 1 đến 2 phát vào cô Rodgers và bé gái hét lên “cô ấy không nên đánh mẹ tôi”.

Ngay sau đó, cô Rodgers được đưa đến Trung tâm Y tế Khu vực Orlando nhưng đã không qua khỏi.

Theo phía cảnh sát, bé gái hiện đang bị giữ ở Cục Trẻ em và Gia đình Florida và mẹ của em cũng đã bị tạm giam.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trong thông báo sau vụ xả súng, Ủy viên công tố quận Orange và Osceola - bà Monique H. Worrell cho biết văn phòng công tố đã bắt đầu xem xét vụ việc, bao gồm độ tuổi của đứa trẻ gây án và tất cả các yếu tố liên quan trước khi quyết định truy tố.

Bà nói thêm rằng vụ việc này là "một trong những trường hợp bi thảm nhất” mà bà từng chứng kiến ​​trong 22 năm hành nghề.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm