Bé gái 4 tuổi bị dì bạo hành vì lười ăn

(PLO)- Cho rằng cháu ruột lười ăn, Huyền đã dùng chổi đánh cháu bầm tím người. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang tạm giữ Nguyễn Thị Huyền (23 tuổi, trú thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) để điều tra hành vi bạo hành cháu gái ruột 4 tuổi.

Thời gian gần đây, mẹ của cháu LQT (4 tuổi, học Trường Mầm non Thiên Cầm) rời quê đi làm ăn ở miền Nam, nên T được gửi nhờ Huyền (dì ruột của cháu T) chăm nuôi.

Sau một thời gian dài nghỉ ở nhà do dịch COVID-19, sáng 26-4, cháu T được đưa tới Trường Mầm non thị trấn Thiên Cầm để học.

Tại lớp học, các giáo viên phát hiện cháu T có biểu hiện tâm lý bất thường, trên thân xuất hiện nhiều vết bầm tím, vùng mặt bị sưng tấy, vùng đầu có dấu hiệu chảy máu.

Dụng cụ Huyền khai bạo hành cháu.

Dụng cụ Huyền khai bạo hành cháu.

Các giáo viên đã đưa T sang Trạm Y tế thị trấn Thiên Cầm thăm khám. Công an thị trấn Thiên Cầm nhận được thông tin đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Khi bị triệu tập lên cơ quan công an, Huyền khai nhận, do mẹ cháu T (là chị NTQ)- chị gái ruột của Huyền đi làm ăn xa nên từ tháng 11-2020 đến nay, Huyền chăm sóc cháu T.

Trong ngày 24 và 25-4, do cháu không chịu ăn nên Huyền đã sử dụng móc áo, cán chổi lau nhà đánh đập vào nhiều vùng trên cơ thể cháu. Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm