Bé trai 13 tuổi tử vong tại tòa nhà 4 tầng bỏ hoang

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một bé trai tử vong trong khu nhà 4 tầng bỏ hoang tại TP Buôn Ma Thuột.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-3, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc một bé trai 13 tuổi tử vong tại tòa nhà bỏ hoang trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 7-3, ông TH (64 tuổi) phát hiện cháu nội của mình là TGH (13 tuổi), tử vong trong khu nhà cao tầng, thuộc Dự án Trung tâm văn hóa thương mại và dịch vụ tổng hợp Đắk Lắk.

CHÁU TRAI.jpg
Khu vực phát hiện cháu H tử vong. Ảnh: H.T

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.

Theo tìm hiểu của PLO, nơi bé trai tử vong là khu nhà cao bốn tầng đã bỏ hoang nhiều năm nay thuộc Dự án Trung tâm văn hóa thương mại và dịch vụ tổng hợp Đắk Lắk.

Liên quan vụ việc, một lãnh đạo UBND phường Tân Lợi cho biết, qua xác minh ban đầu, bé trai có dấu hiệu tự tử. Nơi cháu H tử vong cũng là nơi ông nội của cháu làm bảo vệ.

Theo lãnh đạo UBND phường Tân Lợi, cháu H bị nghiện điện thoại nặng, có dấu hiệu bị tự kỷ. “Thường ngày cháu H sống với ông nội. Hiện chúng tôi đang xác minh thêm hoàn cảnh để có biện pháp hỗ trợ lo hậu sự cho cháu”, lãnh đạo UBND phường Tân Lợi nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm