Bernardo Silva: Ronaldo vẫn là thứ vũ khí hủy diệt

(PLO)- Cristiano Ronaldo vẫn là vũ khí hủy diệt trong mắt đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
bernardo silva

Bernardo cùng Ronaldo ăn mừng bàn thắng trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: GETTY

Bất chấp những khó khăn gần đây, tiền vệ Bernardo Silva khẳng định Ronaldo vẫn là thứ vũ khí nguy hiểm tại World Cup 2022 ở Qatar.

Silva chia sẻ với trang web của FIFA: “Khi sở hữu một cầu thủ như Cristiano, đôi khi bạn phải thi đấu vì anh ấy, bởi mẫu cầu thủ như anh ấy có thể giúp bạn giành chiến thắng dù ở những phút cuối cùng”.

Trong lịch sử bóng đá quốc tế, Ronaldo là cầu thủ ghi bàn hàng đầu với 117 bàn sau 191 trận. Tuy nhiên, phong độ “sát thủ” của chân sút 37 tuổi gần đây đã giảm sút.

Ronaldo ghi duy nhất một bàn thắng trong 10 trận đấu gần đây của Bồ Đào Nha, đó là pha lập công vào lưới Thụy Sĩ tại Nations League vào tháng 6. Ở cấp CLB, anh ba lần lập công trong màu áo Manchester United, đội bóng mà anh ấy đang rất chật vật để có tên trong đội hình xuất phát.

Tuy nhiên theo đánh giá của đồng đội Silva – tiền vệ đang chơi cho nhà vô địch Anh Manchester City và lần thứ 2 tham dự World Cup, Ronaldo vẫn là trung tâm trong tham vọng của tuyển Bồ Đào Nha.

Silva cho biết: “Khi bạn có những mẫu cầu thủ này bên cạnh, bạn phải tận dụng lợi thế của họ. Tất nhiên, chúng ta không nên quá phụ thuộc vào họ bởi việc này có thể phá vỡ động lực của toàn đội. Nhưng nếu chúng tôi đi đúng lộ trình, việc có Cristiano trong đội sẽ là một vũ khí hủy diệt”.

Đội tuyển Bồ Đào Nha chưa bao giờ vô địch World Cup, trong khi thành tích tốt nhất của đội là giành hạng 3 năm 1966.

cristiano ronaldo

Ronaldo vẫn được đánh giá cao tại kỳ World Cup thứ 5 trong sự nghiệp. Ảnh: REUTERS

Silva cho biết thêm: “Tất nhiên, tôi nghĩ về nó (chức vô địch). Đó là ước mơ của mọi đứa trẻ. Vô địch World Cup, giải đấu bóng đá lớn nhất rõ ràng là giấc mơ mà tất cả chúng ta đều chia sẻ. Nhưng chúng ta sẽ thi đấu từng trận, vì tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để giành được bất kỳ chức vô địch nào, cho dù đó là CLB hay quốc gia của bạn.

Mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch nhưng chúng tôi phải thực hiện từng bước một. Trọng tâm là các buổi tập, đến trận đấu, hồi phục, tập luyện trở lại, trận đấu tiếp theo... Làm như vậy, chúng ta sẽ chạm đến được nó”.

Tại World Cup 2022, Bồ Đào Nha nằm ở bảng H và sẽ mở màn chiến dịch bằng trận đối đầu Ghana vào ngày 24-11. Kế đến, Ronaldo và các đồng đội sẽ đấu tiếp hai trận vòng bảng gặp Hàn Quốc và Uruguay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm