Bí thư Bà Rịa- Vũng Tàu khảo sát hồ chứa nước Sông Ray và có nhiều chỉ đạo chống hạn

(PLO)- Bí thư Bà Rịa- Vũng Tàu Phạm Viết Thanh cùng đoàn công tác đi khảo sát thực tế tại hồ chứa nước Sông Ray và chỉ đạo đơn vị quản lý hồ bám sát diễn biến thời tiết, có phương án đảm bảo nước tưới cho sản xuất. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-4, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Bà Rịa- Vũng Tàu cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi khảo sát thực tế hồ chứa nước Sông Ray và làm việc tại trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh (xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc)

Hồ chứa nước Sông Ray được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- vũng Tàu và huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích hơn 2.000 ha.

Năm 2012, công trình hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng cấp nước cho công nghiệp, sinh hoạt, nước tưới nông nghiệp canh tác thuộc các huyện Long Điền, Châu Đức, Đất Đỏ, Xuyên Mộc. Đồng thời, ngăn lũ, ngăn mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản cho huyện Đất Đỏ, cấp nước phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, giảm lũ hạ du và kết hợp phát điện.

Bí thư Bà Rịa- Vũng Tàu khảo sát thực tế hồ chứa nước Sông Ray
Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu Phạm Viết Thanh cùng đoàn công tác khảo sát tại hồ chứa nước Sông Ray. Ảnh: NT

Hiện nay dung tích hồ chứa nước Sông Ray là hơn 71 triệu m3, đạt hơn 33% so với thiết kế, đạt 87% so với cùng kỳ năm 2023. Công trình đang tiếp nước về hồ chứa Đá Đen và các hồ Suối Môn, Đá Bàng, Suối Giàu, Lồ Ô, Xuyên Mộc và đập dâng Suối Sỏi, Sông Dinh, Sông Ray phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Theo dự báo thời tiết, mùa khô năm 2024 xảy ra hiện tượng El Nino, từ nay đến nửa đầu tháng 5 sẽ xuất hiện nhiều đợt nắng nóng diện rộng. Nguồn nước tại các sông, suối, ao, hồ tiếp tục xuống thấp nên tình trạng hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện ở một số khu vực.

Ho-Song-Ray-3.jpg
Hồ chứa nước Sông Ray khu vực huyện Xuyên Mộc. Ảnh: NT

Dự kiến đến ngày 30-6, dung tích còn lại trong hồ chứa nước Sông Ray là khoảng gần 22 triệu m3 đảm bảo cấp nước cho nhu cầu phục vụ sử dụng nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Trong trường hợp hạn hán kéo dài thì việc thiếu nước tại hồ Sông Ray là có khả năng xảy ra.

Nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng thiếu nước cục bộ, đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, du lịch, nuôi trồng thủy sản... trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã triển khai các giải pháp cấp nước và phòng, chống hạn hán xâm nhập mặn.

Qua khảo sát làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa- Vũng Tàu ghi nhận Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã vận hành duy trì tốt việc khai thác nguồn nước cấp cho sản xuất, sinh hoạt, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông yêu cầu đơn vị cần chủ động phòng chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023-2024; bám sát thực tế diễn biến thời tiết, xây dựng kế hoạch cấp nước cho sinh hoạt và kế hoạch sản xuất phù hợp, phòng tránh hạn hán.

Bi-thu-Ba-Ria-Vung-Tau-h2.jpg
Bí thư Bà Rịa- Vũng Tàu (bên trái ảnh) tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH Trang Linh. Ảnh: NT

Đơn vị cũng cần nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng việc đầu tư xây dựng hồ chứa nước Sông Ray 2 đem lại hiệu quả cao nhất trong công suất sử dụng, trữ lượng và chất lượng nguồn nước.

Tiếp đó, Bí thư Bà Rịa- Vũng Tàu cùng đoàn công tác cũng thăm trang trại chăn nuôi heo theo mô hình công nghệ cao của Công Ty TNHH Trang Linh ở xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm