Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy 4 người chết ở quận 10

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến hiện trường vụ cháy ba căn nhà khiến bốn người chết trong hẻm đường Cách Mạng Tháng 8, quận 10 để thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 17-10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến hiện trường vụ cháy ba căn nhà khiến bốn người chết trong hẻm đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10.

Video: Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy 4 người chết ở quận 10

Bí thư đã thăm hỏi, động viên chia sẻ với thân nhân gia đình nạn nhân trong vụ cháy gây hậu quả đau lòng. Ông cũng yêu cầu cơ quan chức năng địa phương sớm điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, hỗ trợ cho các nạn nhân… Bí thư cũng trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tại hiện trường.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đến hiện trường vụ cháy 3 căn nhà, 4 người chết ở quận 10
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến hiện trường vụ cháy, trưa 17-2. Ảnh: HT

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM, vào rạng sáng cùng ngày đám cháy bùng lên từ căn nhà trong hẻm đường Cách Mạng Tháng 8.

Lúc 3 giờ 47 phút lực lượng chữa cháy ban đầu gồm Công an Phường, lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố phối hợp tổ liên gia Khu phố năm sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu và hướng dẫn 7 người thoát khỏi đám cháy an toàn.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đến hiện trường vụ cháy 3 căn nhà, 4 người chết ở quận 10
Bí thư đã thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong vụ cháy nhà. Ảnh: HT

Đám cháy sau đó phát triển lớn trên phần gác nhà số 623/20/19 và lan qua nhà liền kề số 623/20/21 đường Cách Mạng Tháng 8.

Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận 10 đến hiện trường, nhận định được tình hình đám cháy tại Cách Mạng Tháng 8 đang cháy tại lầu 1 và phòng bếp tầng trệt nhà dân lân cận, phát sinh nhiều khói, sức nóng.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đến hiện trường vụ cháy 3 căn nhà, 4 người chết ở quận 10
Bí thư Nguyễn Văn Nên trực tiếp vào bên trong hiện trường vụ cháy nhà. Ảnh: HT

Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận 10 đã xin chi viện từ PC07. Đám cháy sau đó được dập tắt vào khoảng 4 giờ 23 phút cùng ngày.

Theo PC07, cảnh sát đã bảo vệ không cho cháy lan sang căn nhà số 623/20/17, 623/20/23 và ngăn chặn không để cháy lan sang các hộ dân xung quanh, hướng dẫn thoát nạn bảy người dân đến nơi an toàn.

Các nạn nhân đều là người cùng gia đình, ở chung trong căn nhà nơi xảy ra vụ cháy gồm: Nguyễn Thị Hồng Xuân (46 tuổi), Lê Thị Hồng Tuyết (47 tuổi), Trần Quốc Cường (38 tuổi) và Lê Hoàng Dũng (56 tuổi).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm