Bị tịt ngòi ở Saudi Arabia, ngôi sao Firmino muốn trở lại Anh

(PLO)- Cựu ngôi sao của Liverpool, Roberto Firmino sau hơn nửa năm đá giải Saudi Pro League sẽ trở lại đấu trường lớn Premier League khi người đại diện của anh cho biết đã nhận được nhiều lời đề nghị của một số CLB ở giải đấu danh giá này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo TalkSPORT, danh sách các đội bóng Ngoại hạng Anh muốn có Firmino rất dài, nhưng mặn mà nhất là CLB Fulham đóng quân tại London. Firmino đã có 8 năm thành công tại Merseyside, nơi anh ghi được 111 bàn thắng và 79 đường kiến tạo trong 362 trận đấu cho Liverpool.

Ngôi sao người Brazil này đã rời CLB vào mùa hè năm ngoái và gia nhập Al Ahli theo dạng chuyển nhượng tự do, ký hợp đồng ba năm. Firmino đã ghi một hat trick trong trận ra mắt, giúp đội bóng giành chiến thắng 3-1 trước Al Hazem trong khuôn khổ giải Saudi Pro League vào tháng 8.

Nhưng đó cũng là những bàn thắng duy nhất của Firmino ở làng bóng Saudi Arabia cho đến nay, và kể từ sau đó, anh đã trải qua 18 trận không có pha lập công nào cho Al Ahli. Bị tịt ngòi ở vùng Vịnh là một trong số các nguyên nhân khiến Firmino muốn từ bỏ.

bi-tit-ngoi-o-saudi-arabia-ngoi-sao-firmino-muon-tro-lai-anh-2-5342.jpg
Cựu sao Ngoại hạng Anh tịt ngòi suốt 18 trận ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia. Ảnh: GETTY.

Hiện tại, Firmino có vẻ như muốn trở lại Anh, nơi anh đã giành mọi danh hiệu lớn cùng Liverpool dưới sự dẫn dắt của HLV Jurgen Klopp. Điểm đến của Firmino lần này có thể không hào nhoáng như sân Anfield, nhưng mặt cỏ Craven Cottage của Fulham cũng đã chứng kiến không ít bản hợp đồng tên tuổi gần đây.

Sau khi thăng hạng trở lại giải đấu hàng đầu cho mùa giải 2022-2023, Fulham đã kết thúc mùa giải với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 52 điểm. Họ tiếp tục củng cố đội hình mùa hè năm ngoái bằng cách ký hợp đồng với các cầu thủ như Calvin Bassey, Adama Traore, Timothy Castagne, và Raul Jimenez.

Nhiều khả năng Firmino là cái tên mới nhất thêm vào danh sách này. Bên cạnh những bàn thắng và kiến tạo ấn tượng, Roberto Firmino đã tạo dựng tên tuổi cho mình là một tiền đạo không ích kỷ ở Liverpool, đóng góp vào thành công của hai đồng nghiệp cũ Mohamed Salah và Sadio Mane. Trên sân cỏ, bộ ba nổi tiếng Firmino – Salah – Mane làm mưa làm gió một thời gian dài. Đôi khi, Firmino còn xuất hiện như là trung tâm của cả đội.

bi-tit-ngoi-o-saudi-arabia-ngoi-sao-firmino-muon-tro-lai-anh-3-4863.jpg
Firmino và Mane, Salah tung hoành một thời trong màu áo Liverpool. Ảnh: GETTY.

Cựu đồng đội Mane đã nói về cầu thủ 32 tuổi người Brazil này và ca ngợi anh vì sự không ích kỷ của mình. Ngôi sao người Senegal, Mane đang chơi cho Al Nassr, đã chia sẻ với ESPN Brasil: "Anh ấy (Roberto Firmino) xứng đáng nhận được nhiều sự công nhận hơn tôi và Salah, chắc chắn vậy. Nhưng đó là một phần của bóng đá, người ta luôn nhìn vào những bàn thắng được ghi.

Nhưng cá nhân tôi nghĩ, nếu không có Firmino, tôi không thấy mình hay Salah có thể ghi được nhiều bàn thắng như vậy. Thật lòng mà nói, Firmino làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cho chúng tôi. Tôi nghĩ Brazil thật may mắn khi có Firmino. Tôi luôn nói với Firmino rằng “anh nên thay đổi quốc tịch để cống hiến cho đất nước Senegal. Chơi cùng Firmino là một giấc mơ của tôi! Anh ấy là đồng đội yêu thích nhất của tôi và tôi luôn yêu quý Firmino”.

Mane và Firmino có đến 223 lần ra sân làm đồng đội của nhau, ghi dấu ấn vào 24 bàn thắng cùng nhau. 75% trong số đó được kiến tạo bởi Firmino.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm