Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tiếp nhận hơn 700 công dân về từ Campuchia

(PLO)- Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã tổ chức 16 đợt tiếp nhận với hơn 700 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-10, tin từ Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) vừa tiếp nhận 67 công dân Việt Nam từ lực lượng chức năng Campuchia.

Cụ thể, ngày 24-10, lực lượng chức năng tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia) đã tiến hành kiểm tra trụ sở tòa nhà công ty K99 Group chuyên hoạt động game trực tuyến.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và lực lượng chức năng Campuchia trao biên bản bàn giao và tiếp nhận 67 công dân Việt Nam về nước. Ảnh: Cổng thông tin Tỉnh ủy Kiên Giang

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và lực lượng chức năng Campuchia trao biên bản bàn giao và tiếp nhận 67 công dân Việt Nam về nước. Ảnh: Cổng thông tin Tỉnh ủy Kiên Giang

Qua đó, đã phát hiện, giải cứu 65 người Việt Nam nhập cảnh trái phép hoặc lao động, cư trú bất hợp pháp đang làm việc cho công ty này. Sau đó, lực lượng chức năng Campuchia tiếp tục giải cứu thêm được hai công dân Việt Nam bị lừa đảo sang lao động tại quốc gia này.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville đã cử cán bộ phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn thu thập thông tin, lập danh sách. Đồng thời, đề nghị lực lượng chức năng bố trí nơi ăn, ở tạm thời cho các nạn nhân trong thời gian hoàn tất thủ tục theo quy định.

Sau khi tiếp nhận công dân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP Hà Tiên hỗ trợ thức ăn, nước uống cho các công dân. Cạnh đó, tiến hành phân loại, làm thủ tục nhập cảnh đối với những người có hộ chiếu, giấy tờ hợp lệ.

Đối với những người không có hộ chiếu, giấy tờ hợp lệ, lực lượng biên phòng tiến hành lập hồ sơ điều tra, xử lý theo quy định.

Tính từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã tổ chức 16 đợt tiếp nhận, với hơn 700 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước.

Trước đó, tối 23-9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã tiến hành làm thủ tục tiếp nhận 226 công dân Việt Nam ở Campuchia về nước.

Đây là những nạn nhân của hoạt động lừa gạt, lôi kéo sang Campuchia làm việc với lời đường mật "việc nhẹ lương cao". Tuy nhiên, khi đến nơi, họ bị cưỡng bức lao động trong các cơ sở, tổ chức lừa đảo do người nước ngoài làm chủ.

Những người này được Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Preah Sihanouk giải cứu trong chiến dịch kiểm tra người nước ngoài và trấn áp tội phạm buôn bán người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm