Bình Dương: Gán nợ xe rồi đi báo công an là bị cướp

(PLO)- Sợ gia đình biết chuyện mang xe máy đi gán nợ, người phụ nữ bịa chuyện bị cướp nhưng bị công an phát hiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-3, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết đang củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính đối với bà Võ Thị D (sinh năm 1973) vì hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Người phụ nữ bịa ra câu chuyện bị cướp để lấy tài sản đi gán nợ. Ảnh: LA

Người phụ nữ bịa ra câu chuyện bị cướp để lấy tài sản đi gán nợ. Ảnh: LA

Theo cơ quan công an, bà D báo với lực lượng công an bị hai tên cướp khống chế rồi cướp đi một chiếc xe máy cùng 8 triệu đồng.

Quá trình lấy lời khai, cơ quan điều tra phát hiện dấu hiệu bất thường. Sau thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, bà D đã phải thừa nhận là mình báo tin giả.

Lý do bà báo tin giả là vì đang thiếu nợ nên đem xe đi gán nợ nhưng sợ gia đình biết chuyện này nên đã nói dối với người nhà mình vừa bị cướp.

Để tạo lòng tin của mọi người, bà D đã đến cơ quan công an trình báo, bịa ra câu chuyện bị hai tên cướp khống chế cướp xe máy và tiền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm