Bình Dương: Phát hiện 1 công ty hô biến ‘nho khô Ấn Độ’ thành ‘nho khô Mỹ’

(PLO)- Để kiếm lời chủ công ty đã mua nho sấy khô của Ấn Độ về trộn và dán nhãn nho sấy khô của Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Bình Dương) đã phát hiện một công ty sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

nho khô (1).jpg
Nho khô Ấn Độ đang được trộn để "biến" thành nho khô Mỹ. Ảnh: CABD

Theo đó, đơn vị này phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra hành chính Công ty TNHH TM DV Trí Tiến, (phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhân viên của công ty này đang trộn 3 loại nho sấy khô có nguồn gốc Ấn Độ, để đóng hộp thành 1.908 hộp dán nhãn sản phẩm nho sấy khô do Mỹ sản xuất.

Ngoài ra, tại khu sản xuất còn phát hiện khoảng 40 kg nho đã được phối trộn để chuẩn bị đóng gói thành phẩm và nhiều thùng nho khô thành phẩm của nhiều hãng khác nhau.

Qua làm việc, chủ công ty này khai nhận, thấy nhu cầu của khách hàng đặt mua số lượng lớn sản phẩm nho sấy khô mang nhãn hiệu Mỹ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024 nên đã mua nguyên liệu nho sấy khô có nguồn gốc từ Ấn Độ sản xuất đem về trộn, đóng gói thành sản phẩm nho sấy khô mang nhãn hiệu do Mỹ sản xuất.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan (trị giá gần 400 triệu đồng) để tiếp tục xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm