Bộ trưởng Canada: Sẽ quyết liệt ngăn chặn hoạt động các 'đồn cảnh sát Trung Quốc' ở nước này

(PLO)- Ông Marco Mendicino -Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng Canada - cho rằng có nhiều "đồn cảnh sát Trung Quốc" ở nước này và khẳng định cảnh sát sẽ có những hành động quyết liệt để ngăn chặn hoạt động của chúng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 14-5, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Marco Mendicino -Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng Canada - cho rằng có thể có nhiều "đồn cảnh sát Trung Quốc" đang hoạt động ở Canada.

Quan điểm trên của ông Mendicino được đưa ra sau 2 tháng kể từ khi cảnh sát Canada cho biết họ đang điều tra về 2 trung tâm cộng đồng ở thành phố Montreal, bị cáo buộc được sử dụng để làm “đồn cảnh sát” Trung Quốc, theo hãng tin Reuters.

Ông Marco Mendicino -Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng Canada. Ảnh: REUTERS

Ông Marco Mendicino -Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng Canada. Ảnh: REUTERS

"Tôi tin tưởng rằng (Cảnh sát Hoàng gia Canada) đã có hành động cụ thể để ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài. Và nếu có các đồn cảnh sát mới mọc lên, cảnh sát sẽ tiếp tục có hành động quyết liệt" - ông Marco Mendicino trả lời đài CTV.

Vào tháng 3, cảnh sát Canada cho biết họ đang điều tra 2 trung tâm cộng đồng ở Montreal. Cảnh sát cho rằng 2 trung tâm này dùng để đe dọa, quấy rối người Canada gốc Hoa. Đầu tháng 5, báo chí Canada đưa tin 2 trung tâm này hoạt động lại bình thường.

Trước đó, truyền thông Canada công bố một số báo cáo, trích dẫn các nguồn tin tình báo ẩn danh, cho biết chính phủ Trung Quốc đã can thiệp vào 2 cuộc bầu cử gần đây nhất của Canada. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng cho rằng Trung Quốc đã cố gắng can thiệp vào các cuộc bỏ phiếu năm 2019 và năm 2021, nhưng điều đó không thay đổi được kết quả.

Bắc Kinh đã phủ nhận những cáo buộc trên, khẳng định không can thiệp vào công việc nội bộ của Canada.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Canada có nhiều căng thẳng trong thời gian gần đây.

Ngày 8-5, Ottawa đã trục xuất nhà ngoại giao Triệu Vy của Trung Quốc. Vài giờ sau quyết định trên, Trung Quốc yêu cầu một nhà ngoại giao Canada ở Thượng Hải rời đi trước ngày 13-5. Bắc Kinh cho biết việc trục xuất là nhằm đáp lại "hành động vô lý" của Ottawa.

Sau động thái trên từ phía Trung Quốc, ông Trudeau tuyên bố Canada sẽ không bị Trung Quốc đe dọa. “Chúng tôi hiểu rằng có sự trả đũa ở đây. Nhưng chúng tôi sẽ không bị đe dọa, chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ người dân Canada khỏi sự can thiệp của nước ngoài” - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm