Bruno Fernandes thành thật thừa nhận sự thật tàn nhẫn ở MU

(PLO)- Đội trưởng Bruno Fernandes đã thành thật thừa nhận một sự thật tàn nhẫn sau chiến thắng của Manchester United trước Fulham.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua (4-11), Manchester United đã nhọc nhằn đánh bại chủ nhà Fulham 1-0 trên sân Craven Cottage ở vòng 11 Premier League nhờ pha lập công duy nhất ở phút bù giờ 90+1 của đội trưởng Bruno Fernandes. Trên bảng xếp hạng Premier League, “quỷ đỏ” vẫn đứng ở vị trí thứ 8 với 18 điểm.

Sau trận đấu, đội trưởng Bruno Fernandes thừa nhận “tình hình không phải là tốt nhất” ở Manchester United sau chiến thắng sít sao trước Fulham. Kết quả này tạm thời giúp HLV Erik Ten Hag vẫn an toàn, sau khi tương lai của chiến lược gia người Hà Lan tại Old Trafford bị đặt dấu hỏi bởi những thất bại liên miên của CLB, với một loạt trận thua ngay trên sân nhà ở mùa này.

manchester-united-fulham-premier-league.jpg
Bruno Fernandes tạm cứu chiếc ghế của ông thầy Erik Ten Hag sau bàn thắng quan trọng vào lưới Fulham. ẢNH: MIRROR

Tiền vệ người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes đã giúp ông thầy Erik Ten Hag giảm bớt đôi chút áp lực, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha tin rằng MU phải làm nhiều hơn nữa nếu họ muốn thoát khỏi vũng lầy.

Tờ Mirror viết, Bruno Fernandes đã thừa nhận sự thật tàn nhẫn rằng tình hình hiện tại của MU là không tốt. Bruno Fernandes kêu gọi các đồng đội mình phải làm tốt hơn trong những tuần tới để giúp đội thoát hoàn toàn khỏi cuộc khủng hoảng.

Sau trận đấu, đội trưởng Bruno Fernandes của MU chia sẻ với TNT Sports (Anh): “Mọi người đều biết tình hình ở MU không phải là tốt nhất. Màn trình diễn trong vài trận gần đây của chúng tôi rõ ràng là không tốt, kết quả cũng vậy, nhưng hôm nay là một trận đấu khác. Chúng tôi phải thể hiện điều gì đó khác biệt và chúng tôi đã làm được, chúng tôi đã làm được điều đó, giành được 3 điểm và đó mới là điều quan trọng".

manchester-united-bruno-fernandes.jpeg
Bruno Fernandes thừa nhận tình hình hiện tại của MU không tốt. ẢNH: GETTY

Sau đó, Bruno Fernandes được truyền thông hỏi liệu chiến thắng trước Fulham có thể được sử dụng “làm bàn đạp để khởi động lại mùa giải của MU hay không”. Bruno Fernandes trả lời: "Đó là về đội, về những gì mọi người làm, mọi người đều hy sinh, chạy chăm chỉ, làm việc chăm chỉ và bạn có thể thấy phản ứng của các cầu thủ khi cố gắng giành lại bóng. Đó sẽ là sự thay đổi”.

Scott McTominay đã có một bàn thắng không được công nhận ngay phút thứ 7. VAR đã vào cuộc từ chối bàn thắng của tiền vệ người Scotland vì xác định Harry Maguire đã rơi vào thế việt vị và tham gia vào tình huống ghi bàn của MU. Cũng như Bruno Fernandes, McTominay muốn thấy nhiều nỗ lực hơn từ các đồng đội của mình.

Scott McTominay nói: "Nó không nên chỉ là trận đấu này, mà khi mọi người chống lại bạn, bạn phải đoàn kết lại và chiến đấu như những… “con chó” và đó là những gì chúng tôi đã làm ngày hôm nay. Đó là một khối xây dựng mà chúng tôi có thể làm việc cùng nhau và tôi nghĩ chúng tôi đã làm được nhiều hơn thế, nó là quá đủ để giành chiến thắng cuối cùng trong trận đấu”.

bruno fernandes, manchester-united
Cảm xúc thăng hoa của Bruno Fernandes sau khi ghi bàn vào lưới Fulham ở phút bù giờ. ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, huyền thoại của MU là Rio Ferdinand đã chỉ trích màn trình diễn của “quỷ đỏ” khi bình luận trên TNT Sports: "Mọi người nói rằng chúng tôi cần xem một màn trình diễn tốt, vấn đề không phải ở điều đó, không có màn trình diễn tốt nào cả. Họ đã có được ba điểm và đó là điều quan trọng nhất”.

Trong khi đó, Bruno Fernandes hài lòng với màn trình diễn của MU và tin rằng chiến thắng của đội nhà là xứng đáng. Bruno Fernandes nói: "Tôi nghĩ đó là một màn trình diễn tốt, chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu tốt, hiệp hai tỷ lệ là 50/50 nhưng cơ hội lớn hơn thuộc về chúng tôi và chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng, cuối cùng là vậy đấy”.

scott-mctominay-bruno-fernandes-manchester-united.jpg
Scott McTominay "ôm vai bá cổ" Bruno Fernandes và cùng các cầu thủ MU ăn mừng bàn thắng. ẢNH: PA

Người hâm mộ MU đã giơ biểu ngữ có dòng chữ "chơi như ý bạn" trước trận đấu với Fulham. Scott McTominay thừa nhận: “Chúng tôi đã nhìn thấy biểu ngữ trước trận đấu và một số người trong chúng tôi đã nói với những người còn lại rằng, những người hâm mộ này sẽ trả rất nhiều tiền để đến xem chúng tôi thi đấu.

Họ ủng hộ chúng tôi mỗi tuần và chúng tôi chỉ muốn trả ơn họ tốt nhất có thể. Rõ ràng, mọi thứ hiện tại ở MU không diễn ra quá tốt, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng chiến thắng này như một nền tảng để tiến bộ hơn. Chúng tôi tin tưởng vào HLV Erik Ten Hag và đội ngũ huấn luyện của ông ấy. Chúng tôi có thể tiếp tục, tiếp tục phát huy và làm tốt hơn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm