Cả nhóm chém trọng thương người đi đường chỉ vì 'chướng mắt'

Ngày 7-9, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) triệu tập làm việc một nhóm thanh thiếu niên để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Nhóm thanh thiếu niên liên quan gồm Từ Minh Đăng (20 tuổi), Huỳnh Trung Kiên (21 tuổi), Nguyễn Hữu Thuyền (18 tuổi), Nguyễn Đức Hưng (23 tuổi), Trần Anh Nhân (19 tuổi), Nguyễn Phúc Thịnh (18 tuổi), Phan Văn Học (13 tuổi, cùng ngụ xã Bình Tường, huyện Tây Sơn).

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho hay tối 6-9, khi thấy anh Trần Ngọc Danh (29 tuổi, ngụ xã Bình Tường) đang đi trên đường, nhóm thanh thiếu niên trên xông vào dùng dao chém tới tấp, làm nạn nhân bị thương nặng. Sau khi vô cớ chém người, cả nhóm chạy trốn. Anh Danh được người dân đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Bình Định.

Bước đầu, nhóm thanh thiếu niên trên khai nhận dù không có mâu thuẫn gì với anh Danh nhưng do thấy “chướng mắt” nên cả nhóm xông vào chém.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm