Các CLB Nga sốt sắng với Super League của đại gia châu Âu

(PLO)- Giải ly khai Super League của đại gia châu Âu đang thu hút các CLB của Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các CLB của Nga đang rất quan tâm giải đấu ly khai Super League của những CLB siêu giàu có ở châu Âu, cụ thể là Real Madrid và Barcelona.

Tình hình giữa UEFA và FIFA đang có những hiềm khích sau khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ngỏ ý chê trách UEFA độc đoán, cứng nhắc, thiếu bình đẳng, lâu nay họ sống trên sự tự tin quá đáng, thậm chí là tự cao để nhiều thứ đi vào cũ kỹ mà không chịu đổi mới.

super-league-infantino-1-7819.jpg
Mối quan hệ giữa FIFA và UEFA xấu đi sau những phát biểu của Chủ tịch Gianni Infantino. Ảnh: S.E

Tòa án ở châu Âu vừa ra phán quyết UEFA không được cấm các CLB châu Âu thành lập Super League.

Có điều độc đáo bóng đá Nga, các CLB lớn của Nga hầu hết là các tập đoàn nhà nước “chống lưng” đã rất quan tâm, sốt sắng với Super League vì họ tràn trề hy vọng được tham dự giải vì nó không trực thuộc UEFA.

Những CLB giàu có đòi thành lập giải ly khai Super League, đứng đầu là Real Madrid của ông trùm, chủ tịch Florentino Perez phán rằng, họ không phải chỉ đi tìm công lý ai đúng ai trong trong luật của EU mà họ...chơi đến cùng, tức thành lập giải.

Hiện nay bóng đá Nga đang bị UEFA trừng phạt cấm thi đấu các giải châu Âu từ đội tuyển đến CLB, nên họ xem đây là cơ hội để các CLB mạnh của Nga tham gia vào sân chơi của những “ông lớn” châu Âu này.

ct-gianni-infantino-tra-loi-phong-van-2210.jpg
Chủ tịch FIFA G. Infantino trong lần trả lời báo chí về giải ly khai Super League. Ảnh: S.E

Hiện nay bóng đá Nga...vẫn vô phương hướng, không biết khi nào UEFA, FIFA mới dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Kế hoạch sang AFC của Nga cũng không tiến triển, như cách nhận định của chủ tịch LĐBĐ Nga A. Djukov là ở châu Á có 26 quốc gia chống Nga, nên chưa chắc tham gia AFC thành công.

Năm tới UEFA cho phép U-17 Nga tham dự các giải châu Âu, còn bóng đá trưởng thành thì không biết khi nào.

Giữa lúc giải ly khai Super League của các CLB ông lớn châu Âu đang thắng thế, các CLB Nga đang rất sốt sắng và họ tin rằng họ có cơ hội dự giải đấu của CLB...nhà giàu châu Âu này.

Hầu hết các CLB của Nga đều có những tập đoàn nhà nước ở phía sau hỗ trợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm