Pep Guardiola bình luận đáng kinh ngạc về Super League

(PLO)- Giữa lúc Man City “quay đầu", HLV Pep Guardiola lại đưa ra bình luận đáng ngạc nhiên về siêu giải đấu ly khai - European Super League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

European Super League đã sống lại sau quyết định có lợi của Tòa án Công lý Châu Âu (ECJ). Trong khi lập trường của Manchester City là rõ ràng, những bình luận của Pep Guardiola có phần làm xáo trộn tình hình, tờ Mirror (Anh) bình luận trong bài viết của mình hôm nay 22-12.

Hôm qua 21-12 (giờ quốc tế), Tòa án Công lý EU (ECJ) ra phán quyết: "Các quy định của LĐBĐ thế giới (FIFA) và LĐBĐ châu Âu (UEFA) bắt buộc bất kỳ dự án bóng đá liên câu lạc bộ nào phải được họ chấp thuận trước, chẳng hạn như Super League và cấm cầu thủ thi đấu ở những giải đấu đó, là bất hợp pháp”.

Vào năm 2021, European Super League ra đời với sự tham gia của 12 CLB lớn của châu Âu, bao gồm nhóm Big Six Premier League là Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester City và Chelsea. Vấp phải sự phản ứng dữ dội của dư luận, Super League ”chết yểu” chỉ sau 72 giờ. 6 CLB Premier League này phải xin lỗi và rút lui khỏi Super League sau khi đóng khoản tiền phạt 22 triệu bảng Anh.

Bây giờ, Manchester City khẳng định quan điểm của họ về European Super League là không thay đổi. Họ đã rút lui từ trước nên sẽ không bình luận gì thêm. Trong khi đó, HLV Pep Guardiola của Man City lại đưa ra quan điểm của riêng mình và dường như nó trái ngược với quan điểm của Man City.

say-no-super-league-2551.jpg
Nhiều người hâm mộ nói không với Super League. ẢNH: GETTY

HLV Pep Guardiola đang cùng Man City chuẩn bị đá trận chung kết FIFA Club World Cup vào ngày mai 23-12 với Fluminense tại Saudi Arabia. Nhưng việc Super League sống lại sau phán quyết của ECJ đã làm lu mờ phần nào giải FIFA Club World Cup.

Những người ủng hộ European Super League đã nhanh chóng tuyên bố chiến thắng sau phán quyết của ECJ. Nhưng để Super League thật sự đi vào hoạt động là một quá trình dài, nếu không muốn nói là không thể, bởi hiện tại nhóm Big Six Premier League cùng hàng loạt CLB lớn khác (trừ Barcelona và Real Madrid) đã tuyên bố không tham gia Super League.

Manchester United là CLB đầu tiên cam kết tham gia các giải đấu của UEFA và Premier League. “Quỷ đỏ” là một trong 12 câu lạc bộ đã thành lập Super League gây tranh cãi vào năm 2021 trước khi rút lui trong bối cảnh bị người hâm mộ phản đối.

“Quan điểm của chúng tôi không thay đổi” Manchester United cho biết trong một tuyên bố, “Chúng tôi vẫn hoàn toàn cam kết tham gia các giải đấu của UEFA và hợp tác tích cực với UEFA, Premier League và các câu lạc bộ trong nước thông qua ECA để tiếp tục phát triển thể thao châu Âu”.

Bayern Munich, đội đã từ chối tham gia Super League vào năm 2021 và Atletico Madrid – một trong những câu lạc bộ sáng lập ban đầu cũng đã ủng hộ UEFA, nghĩa là họ cũng không tham gia Super League. Tương tự là Man City và Borussia Dortmund.

Trong cuộc họp báo tại Jeddah (Saudi Arabia) trước trận chung kết FIFA Club World Cup giữa Man City và Fluminense, HLV Pep Guardiola của Man City đã được hỏi về quan điểm của ông trước sự sống lại của Super League.

Pep Guardiola, man City, Super League
Pep Guardiola cho rằng Man City đang xem xét có tham gia Super League lại hay không. ẢNH: REX

HLV Pep Guardiola cho biết: “Tôi sẽ không bình luận về điều đó (Super League) vài giờ trước khi chúng tôi chơi trận chung kết một kỳ FIFA Club World Cup. Chúng tôi có thời gian để suy ngẫm và các luật sư cũng như câu lạc bộ sẽ quyết định những gì chúng tôi phải làm”.

Quan điểm của Pep Guardiola hơi khác một chút so với quan điểm của Man City vài giờ trước đó, là họ sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận mới nào về vấn đề này. Điều đó có nghĩa quyết định của Man City đã đưa được ra và nó không thay đổi. Nhà vô địch Premier League, Champions League và FA Cup nhất quyết khẳng định những phát ngôn của chủ tịch Man City Khaldoon Al Mubarak vào tháng 6-2021 vẫn giữ nguyên.

Vào tháng 6-2021, chủ tịch Khaldoon Al Mubarak của Man City lên tiếng xin lỗi và rút lui khỏi Super League: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình trong mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi muốn trở thành câu lạc bộ tốt nhất thế giới và để làm được điều đó, chúng tôi phải đột phá và chúng tôi sẽ đột phá.

Khi quậy phá, đôi khi bạn mắc sai lầm. Chúng ta đã phạm sai lầm trong quá khứ, chúng ta sẽ phạm sai lầm trong tương lai, nhưng chúng ta sẽ làm đúng nhiều hơn sai. Chúng ta sẽ tốt hơn, mạnh mẽ hơn và thành công hơn. Điều tôi nói với người hâm mộ về điều này là, để có được vị trí như ngày hôm nay, chúng tôi đã làm đúng rất nhiều điều và chúng tôi cũng đã mắc rất nhiều sai lầm. Đó là một phần của sự phát triển và cải thiện.

Bạn cần có can đảm để phạm sai lầm và thừa nhận những sai lầm đó để tiến về phía trước. Hối tiếc, vâng, một kinh nghiệm học tập lớn. Chúng tôi đi tiếp và chúng tôi sẽ tiếp tục. Đó là một quyết định (tham gia Super League) dựa trên một quan điểm, một quan điểm sai lầm, điều này sẽ cải thiện và củng cố vị thế của chúng tôi với tư cách là một câu lạc bộ. Điều chúng tôi bỏ lỡ là một khía cạnh quan trọng, đó là cảm nhận của người hâm mộ về Super League.

Chúng tôi sẽ học hỏi từ nó, tôi không nghi ngờ gì nữa. Người hâm mộ của chúng tôi đánh giá cao tấm lòng và tinh thần trong mọi việc chúng tôi làm. Tôi hy vọng người hâm mộ của chúng tôi sẽ hiểu khi chúng tôi mắc phải sai lầm như thế này, trái tim của chúng tôi đã đặt đúng chỗ. Đánh giá của chúng tôi đã sai. Chúng tôi đã đưa ra quyết định, tôi đã đưa ra quyết định về việc này và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm, đó là một sai lầm”.

pep-guardiola-super-league-9435.jpg
Sau tuyên bố của Pep Guardiola, Man City thông báo vẫn giữ nguyên quyết định không tham gia Super League. ẢNH: REX

Sau những bình luận ngắn gọn của Pep Guardiola, Man City đã đưa ra một tuyên bố mới để làm rõ quan điểm của mình. Tuyên bố viết: "CLB bóng đá Manchester City xác nhận vào năm 2021 rằng, chúng tôi đã chính thức ban hành thủ tục rút khỏi nhóm phát triển kế hoạch cho Siêu giải đấu châu Âu - European Super League.

Lập trường của chúng tôi không thay đổi. Chúng tôi vẫn cam kết với các giá trị của bóng đá châu Âu và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các câu lạc bộ trong nước thông qua ECA và tham gia các giải đấu của UEFA”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm