Hé lộ án phạt kinh khủng của nhóm Big Six Premier League nếu tham gia Super League

(PLO)- Nhóm Big Six Premier League đã biết hình phạt cực kỳ nặng nề của họ nếu tham gia giải đấu ly khai mới của châu Âu - European Super League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Super League đã được hợp pháp hóa sau phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) hôm qua 21-12 (giờ quốc tế), nhưng nhóm Big Six Premier League có liên quan trước đó đều biết những hình phạt mà họ phải đối mặt nếu họ cố gắng tham gia Super League lần thứ hai.

Nhóm Big Six Premier League biết rằng họ sẽ bị phạt 25 triệu bảng Anh và bị trừ một lượng lớn điểm nếu họ cố gắng tham gia European Super League lần thứ hai. Giải đấu ly khai European Super League được thành lập vào năm 2021 và có sự góp mặt của sáu đội bóng Anh gồm Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea và Tottenham.

Phản ứng dữ dội của người hâm mộ cuối cùng đã khiến nhóm Big Six Premier League này muối mặt quay đầu, lên tiếng xin lỗi và hứa không tham gia European Super League nữa. Cả 6 CLB lớn nhất nước Anh này đã bị trừng phạt về mặt tài chính, mặc dù số tiền rất nhỏ, nhưng họ biết số tiền phạt sẽ lớn hơn nhiều nếu họ cố gắng tham gia European Super League lần thứ hai.

european-super-league-8689.jpg
European Super League sống lại sau phán quyết có lợi từ ECJ. ẢNH: GETTY

Hôm thứ năm, Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) ra phán quyết, LĐBĐ thế giới (FIFA) và LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã vi phạm luật Liên minh châu Âu khi ngăn chặn giải đấu ly khai European Super League. Phán quyết này đã làm tăng cơ hội hồi sinh của siêu giải đấu Super League.

Tuy nhiên, bây giờ, Manchester United, Liverpool, Arsenal Tottenham, Manchester City, và Chelsea cũng biết, nếu cố gắng ly khai lần thứ hai, họ sẽ bị trừ 30 điểm. Hình phạt này sẽ khiến Tottenham và Chelsea phải rớt hạng khỏi Premier League, còn 4 CLB còn lại sẽ tụt hạng nghiêm trọng nếu nó áp dụng vào mùa giải trước. Hiện hai CLB thành Manchester là MU và Man City đều tuyên bố họ sẽ không tham gia lại Super League.

Tuy nhiên, người ta hiểu rằng “Dự luật Quản trị Bóng đá” mới sẽ ngăn các câu lạc bộ được cấp phép tham gia giải đấu ly khai European Super League. Điều đó có nghĩa là không có khả năng các đội Premier League sẽ tham gia một Super League, trừ khi họ muốn bị loại khỏi bóng đá Anh.

UEFA đã đưa ra quan điểm và khẳng định rằng phán quyết của tòa án Công lý châu Âu là "không biểu thị sự chứng thực hoặc xác nhận cái gọi là siêu giải đấu". UEFA cũng cho biết: "UEFA tự tin vào tính mạnh mẽ của các quy định mới của mình và đặc biệt là chúng tuân thủ tất cả các luật và quy định có liên quan của Châu Âu.

UEFA vẫn kiên quyết thực hiện cam kết duy trì mô hình kim tự tháp bóng đá châu Âu, đảm bảo rằng nó tiếp tục phục vụ lợi ích rộng lớn hơn của xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục định hình mô hình thể thao châu Âu, cùng với các hiệp hội quốc gia, liên đoàn, câu lạc bộ, người hâm mộ, cầu thủ, huấn luyện viên, các tổ chức EU, chính phủ và các đối tác”.

Big Six Premier League
Nhóm Big Six Premier League sẽ đối mặt với án phạt nặng nề nếu tiếp tục tham gia Super League. ẢNH: MIRROR

Sau Scandal European Super League vào năm 2021, LĐBĐ Anh (FA) và Premier League đã đưa ra một tuyên bố chung và tuyên bố nhóm Big Six Premier League đã "đồng ý chung" để thực hiện khoản thanh toán 22 triệu bảng Anh như một "cử chỉ thiện chí". Số tiền này "sẽ hướng tới lợi ích của bóng đá Anh", bao gồm "đầu tư mới để hỗ trợ người hâm mộ" và sẽ giúp tài trợ cho các dự án cấp cơ sở và cộng đồng. Đây là số tiền phạt do 6 CLB Anh tham gia Super League vào năm 2021, trước khi họ cay đắng rút lui.

Hai cơ quan quản lý bóng đá Anh cho biết trong một tuyên bố chung, "Sáu câu lạc bộ tham gia đề xuất thành lập European Super League một lần nữa thừa nhận rằng hành động của họ là sai lầm và đã xác nhận lại cam kết của họ đối với Premier League và tương lai của bóng đá Anh.

Họ đã hết lòng xin lỗi người hâm mộ, các câu lạc bộ trong nước, Premier League và FA. Premier League và FA đã hợp tác chặt chẽ với nhau trong suốt quá trình này. Chúng tôi thống nhất đưa ra kết luận này sau 2 cuộc điều tra về vấn đề trên”.

big-six-premier-league-super-league-4516.jpg
Nhiều người phản đối giải đấu ly khai Super League. ẢNH: PA

Vào năm 2021, giải đấu ly khai European Super League ra đời gây chấn động làng bóng đá thế giới. Ban đầu, giải có sự tham gia của 12 CLB lớn châu Âu bao gồm Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid (La Liga), AC Milan, Inter Milan và Juventus (Serie A), cùng Manchester United, Liverpool, Arsenal Tottenham, Manchester City và Chelsea (Premier League). Tuy nhiên, giải đấu đã “chết yểu” sau 72 giờ vì vấp phải sự phản đối từ khắp mọi nơi. Hiện tại, khi European Super League sống lại, chỉ có Real Madrid và Barcelona lên tiếng là sẽ tiếp tục tham gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm