Các CLB lớn nhất châu Âu phản ứng ra sao trước Super League?

(PLO)- Các CLB lớn nhất châu Âu phản ứng thế nào trước phán quyết mang tính bước ngoặt về siêu giải đấu ly khai - European Super League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

European Super League đã sống trở lại sau khi Tòa án công lý châu Âu (ECJ) ra phán quyết chống lại LĐBĐ thế giới (FIFA) và LĐBĐ châu Âu (UEFA). Nhiều CLB bóng đá lớn nhất châu Âu nhanh chóng đưa ra phản ứng rõ ràng về Super League. Gần như tất cả các CLB đều quay lưng với siêu giải đấu ly khai, ngoại trừ Real Madrid và Barcelona. Điều này cho thấy European Super League có nguy cơ “chết yểu” ngay khi vừa sống lại.

Hôm qua 21-12 (giờ quốc tế), Tòa án Công lý EU đã xác nhận: "Các quy định của FIFA và UEFA bắt buộc bất kỳ dự án bóng đá liên câu lạc bộ nào phải được họ chấp thuận trước, chẳng hạn như Super League và cấm cầu thủ thi đấu ở những giải đấu đó, là bất hợp pháp”.

Điều này đồng nghĩa, UEFA và FIFA không thể cấm các CLB tham gia Super League. Super League từng “chết” cách đây 2 năm sau khi các chính phủ và các LĐBĐ quốc gia phản đối. Bây giờ, sau phán quyết của ECJ, nó đã sống lại nhưng có nguy cơ tiếp tục không có lối ra.

super-league-339.jpeg
Nhiều CLB lớn châu Âu tiếp tục nói không với Super League, trừ Barcelona và Real Madrid. ẢNH: MIRROR

Sau phán quyết của ECJ, nhiều CLB lớn của châu Âu nhanh chóng đưa ra phản ứng dứt khoát. Đầu tiên là Manchester United, rồi đến Manchester City, sau đó là Premier League và những nhân vật bóng đá hàng đầu. Tất cả đều nhanh chóng bày tỏ sự phản đối đối với giải Super League đang được đề xuất bởi A22 Sports. Đây là công ty ban đầu đứng sau ý tưởng Super League và nó bị hủy bỏ trong vòng 72 giờ vào năm 2021.

Vào năm 2021, có 12 đội, bao gồm các câu lạc bộ Premier League là Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United và Tottenham đã đăng ký tham gia Super League. Họ bị phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, các giải đấu trong nước và thậm chí cả chính phủ, dẫn đến kế hoạch này sụp đổ. Nhiều CLB đã muối mặt rút lui trước sức ép, bao gồm tất cả các CLB trong nhóm Big Six Premier League.

Bây giờ, Super League được khởi động lại sau phán quyết có lợi từ ECJ rằng, UEFA không thể độc quyền tổ chức các giải đấu. Tuy nhiên, có vẻ chỉ có 2 CLB mạnh nhất La Liga là Real Madrid và Barcelona vẫn còn quan tâm đến Super League. Các CLB lớn khác như Manchester United và Man City, Bayern Munich, PSG dẫn đầu trong việc phản đối giải Super League.

glazer-manchester-united-1486.jpg
MU là CLB đầu tiên đưa ra phản hồi cam kết tiếp tục không tham gia Super League. ẢNH: GETTY

Manchester United là đội đầu tiên đưa ra một tuyên bố ủng hộ giải đấu hiện tại của UEFA.‌ Manchester United ra thông báo có nội dung: "Quan điểm của chúng tôi không thay đổi. Chúng tôi vẫn hoàn toàn cam kết tham gia các giải đấu của UEFA và hợp tác tích cực với UEFA, Premier League và các câu lạc bộ thông qua ECA để tiếp tục phát triển thể thao châu Âu”.‌

Manchester City không đưa ra tuyên bố mới. Nhưng họ nhấn mạnh quan điểm không thay đổi so với 2 năm trước, nghĩa là họ sẽ không tham gia Super League. Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak của Man City từng cho biết vào tháng 6-2021: “Đánh giá của chúng tôi đã sai. Chúng tôi đã đưa ra quyết định, tôi đã đưa ra quyết định về việc này (tham gia Super League) và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm, đó là một sai lầm".

Nhà vô địch Bundesliga Bayern Munich cũng cho biết Super League sẽ làm suy yếu các giải đấu quốc gia. Giám đốc điều hành của “hùm xám nước Đức” Christian Dreesen cho biết: “Một giải đấu như Super League sẽ là một cuộc tấn công vào tầm quan trọng của các giải đấu quốc gia và tình hình của bóng đá châu Âu”. Giám đốc điều hành Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke khẳng định ngắn gọn: “Chúng tôi không tham gia Super League”.

super-league-borussia-dortmund-6091.jpg
Hans-Joachim Watzke đơn giản nói Borussia Dortmund không tham gia Super League. ẢNH: GETTY

Premier League tuyên bố: “Chúng tôi quyết định không tán thành cái gọi là “Siêu giải đấu châu Âu” và Premier League tiếp tục bác bỏ bất kỳ khái niệm nào như vậy. Những người hâm mộ có tầm quan trọng sống còn đối với trận đấu và họ đã nhiều lần bày tỏ sự phản đối của mình đối với một giải đấu “ly khai” nhằm cắt đứt mối liên kết giữa bóng đá trong nước và châu Âu.

Premier League nhắc lại cam kết của mình đối với các nguyên tắc rõ ràng về cạnh tranh mở, làm nền tảng cho sự thành công của các giải đấu cấp CLB trong nước và quốc tế. Bóng đá phát triển dựa trên khả năng cạnh tranh được tạo ra bởi việc thăng hạng và xuống hạng, trình độ chuyên môn dựa trên thành tích hàng năm từ các giải đấu và cúp trong nước đến các giải đấu cấp câu lạc bộ quốc tế. Đó là truyền thống lâu đời, đi kèm với những ngày cuối tuần được dành riêng cho bóng đá trong nước”.

Chuyên gia bóng đá và huyền thoại của Manchester United Gary Neville cũng đã lên tiếng với dòng tweet: “Không, Cảm ơn”. Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi cho biết: "Họ coi đó là một chiến thắng nhưng tôi không hề thấy điều đó". Quyết định này không liên quan gì đến Super League. Tất cả các bên liên quan ở Châu Âu đang cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung... điều đó sẽ khiến chúng tôi trở nên tốt hơn và mạnh mẽ hơn”.

Trong khi đó, chính phủ Anh cho biết sẽ đưa ra luật để ngăn chặn các câu lạc bộ bóng đá Anh tham gia một giải đấu ly khai như Super League. Tuyên bố của Bộ Truyền thông, Văn hóa và Thể thao Anh cho biết: “Nỗ lực tạo ra một giải đấu mang tính ly khai là một thời điểm quyết định của bóng đá Anh và đã bị người hâm mộ, câu lạc bộ và Chính phủ lên án toàn diện.

Chúng tôi đã có hành động quyết định vào thời điểm đó bằng cách kích hoạt cuộc đánh giá do người hâm mộ dẫn đầu, kêu gọi thành lập một cơ quan quản lý độc lập mới cho bóng đá Anh. Chúng tôi sẽ sớm đưa ra luật biến điều này thành hiện thực và sẽ ngăn các câu lạc bộ tham gia bất kỳ giải đấu ly khai tương tự nào trong tương lai”.

florentino-perez-real-madrid-9026.jpg
Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid cam kết tham gia Super League. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên ở Tây Ban Nha lại có phản ứng khác. Real Madrid và kình địch ở La Liga là Barcelona nằm trong số 12 câu lạc bộ đăng ký tham gia giải đấu ly khai Super League vào năm 2021. Kế hoạch ban đầu đó đã sụp đổ trong vòng 72 giờ, nhưng bây giờ cả Real và Barca vẫn quan tâm đến việc theo đuổi dự án mạo hiểm này.

Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez cho biết phán quyết của ECJ “là một ngày tuyệt vời cho lịch sử bóng đá và lịch sử thể thao”. Ông nói, “hai kết luận có ý nghĩa lịch sử to lớn. Bóng đá các câu lạc bộ châu Âu không và sẽ không bao giờ độc quyền nữa. Và thứ hai, kể từ hôm nay các câu lạc bộ sẽ làm chủ vận mệnh của mình”.

Chủ tịch của CLB Barcelona Joan Laporta cho biết: “Chúng tôi tin rằng đã đến lúc các câu lạc bộ phải kiểm soát tốt hơn vận mệnh và sự bền vững của mình. Nó không chống lại giải đấu quốc gia”.

Nhưng một “Super League” vẫn chưa xảy ra và nhiều khả năng sẽ không bao giờ xảy ra…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm