Các đội tuyển Việt Nam ăn tết xa nhà

Sau nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương AFF Cup bất thành, thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục nhiệm vụ ở tuyển với vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á đầy khó nhọc.

Thầy trò HLV Park Hang-seo miệt mài tập luyện và tái ngộ đội tuyển Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào đúng ngày mùng 1 tết Nguyên đán. Ảnh: HẢI THỊNH

Hai trận đấu tới của Việt Nam (VN) là làm khách trước tuyển Úc và sau đó về sân nhà tiếp đội tuyển Trung Quốc lần lượt ngày 27-1 và 1-2-2022 trong khuôn khổ lượt trận thứ bảy và tám, bảng B rơi vào đúng dịp tết Nguyên đán.

Không chỉ có thầy trò ông Park phải xa nhà dịp tết làm nghĩa vụ bóng đá quốc gia, đội tuyển futsal VN cũng đã từng ăn tết nơi đất khách quê người khi tham gia vòng chung kết châu Á năm 2016 tại Uzbekistan và sau đó xuất sắc giành vé dự World Cup cùng năm.

Tết này bên cạnh đội tuyển nam đá với tuyển Trung Quốc đúng vào mùng 1, cả đội tuyển nữ VN cũng phải ăn tết xa nhà vì nhiệm vụ săn vé vòng chung kết World Cup 2023. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang tập huấn ở Tây Ban Nha rất tích cực rèn luyện để tìm vé chơi cúp thế giới lần đầu tiên trong một bảng đấu rất khắc nghiệt có Nhật, Hàn và Myanmar.

Tết Nguyên đán, nếu tuyển nam VN phải sang Úc rồi quay về Hà Nội tái đấu với Trung Quốc thì thầy trò HLV Mai Đức Chung lại sang Ấn Độ chinh phục vòng chung kết Asian Cup 2022, cũng là vòng loại World Cup.

Một năm 2021 đã trôi qua, dẫu chưa có thành tích như mong muốn nhưng các đội tuyển VN đã mang lại cho người hâm mộ nhiều trận đấu chất lượng. Hy vọng những chàng trai, cô gái của bóng đá VN luôn nỗ lực hết sức mình để nâng tầm và góp mặt nhiều hơn nữa vào các đấu trường lớn thế giới. 


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm