Việt Nam tái ngộ “kình địch” Thái Lan

Bốc thăm chia bảng giải U-23 AFF Cup.

Sau hai lần tổ chức vào các năm 2005 và 2019, giải đấu trẻ năm 2022 của bóng đá khu vực qui tụ 11 đội tuyển, được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) bốc thăm chia thành ba bảng.

Bảng A gồm có chủ nhà Campuchia, Đông Timor, Philippines và Brunei. Bảng B là cuộc cạnh tranh giữa Indonesia, Malaysia, Myanmar và Lào trong khi bảng C, bảng đấu “xương” nhất qui tụ chỉ ba đội bóng gồm Việt Nam, Thái Lan và Singapore.

Theo AFF, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Ba đội xếp nhất bảng và một đội thứ nhì có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp vào vòng bán kết. Hai đội giành chiến thắng tại bán kết sẽ tranh vô địch, hai đội thua sẽ cạnh tranh bộ HCĐ.

Sân Morodok Techo, địa điểm thi đấu giải U-23 Đông Nam Á.

Giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 14-2 đến 26-2-2022 tại Campuchia. Nước chủ nhà sẽ sử dụng sân vận động Morodok Techo (có sức chứa 60.000 chỗ), mới được xây cho SEA Games 32 và sân Prince tại thủ đô Phnom Penh làm địa điểm thi đấu.

Theo VFF cho biết, HLV Đinh Thế Nam sẽ dẫn dắt Việt Nam dự U-23 AFF Cup. Lực lượng đa phần là các cầu thủ thuộc lứa U-21 sẽ tập trung tại Hà Nội từ ngày 5-1 tới.

Tại U-23 AFF năm 2019, Việt Nam giành được bộ HCĐ sau đánh bại qua chủ nhà Campuchia với tỉ số 1-0.

Indonesia hiện là đương kim vô địch của giải sau chiến Thái Lan 2-1 ở trận chung kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm