Đoàn thể thao Việt Nam ngày thi đấu 6-5 tại SEA Games 32

Các nhà vô địch lĩnh ấn tiên phong

(PLO)- Ngày tranh tài chính thức đầu tiên của SEA Games 32, thể thao Việt Nam đặt kỳ vọng HCV vào các nhà vô địch marathon Hoàng Nguyên Thanh, xe đạp địa hình Đinh Thị Như Quỳnh…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cùng ngày thi đấu đầu tiên nội dung đi bộ 20 km có sự ra quân của chị em nhà Nguyễn Thị Thanh Phúc - Nguyễn Thành Ngưng.

Nhà vô địch marathon Hoàng Nguyên Thanh và tay đua nữ Đinh Thị Như Quỳnh hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong ngày tranh tài 6-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG - ANH ĐỒNG

Nhà vô địch marathon Hoàng Nguyên Thanh và tay đua nữ Đinh Thị Như Quỳnh hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong ngày tranh tài 6-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG - ANH ĐỒNG

“Làn gió mới” mang tên Lê Thị Tuyết

Chưa bao giờ marathon (cự ly 42,195 km) Việt Nam (VN) lại được kỳ vọng sẽ lập “cú đúp” HCV như tại kỳ đại hội lần này.

Đúng một năm trước, chân chạy người Bình Phước Hoàng Nguyên Thanh gây bất ngờ lớn khi lần đầu đăng quang SEA Games tại Hà Nội. Cùng với Nguyên Thanh, marathon nữ VN cũng kỳ vọng vào cô gái sinh năm 2004 Lê Thị Tuyết, đương kim vô địch Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2022 và là gương mặt mới toanh, lần đầu xuất ngoại và tham dự một kỳ SEA Games.

Xuất phát từ một chân chạy cự ly dài 3.000 m, cô gái người Phú Yên Lê Thị Tuyết được HLV Nguyễn Tuấn Anh phát hiện và khuyên thử sức với marathon. Tháng 3-2022, Tuyết gây bất ngờ với chiếc HCB cự ly 21 km (cán mức đến sau tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Hồng Lệ) trong lần đầu dự tranh giải marathon báo Tiền Phong.

Tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2022, Lê Thị Tuyết với chiều cao 1,47 m; cân nặng 37 kg đã xuất sắc điền tên lên bảng vàng lịch sử điền kinh VN khi cô giành chức vô địch với thành tích

2 giờ 47’30”, qua đó xô đổ kỷ lục đại hội 2 giờ 48 phút do VĐV Phạm Thị Bình (HCV SEA Games 2013) thiết lập vào năm 2014.

Chiếc HCV mới nhất được Lê Thị Tuyết thiết lập ở giải vô địch marathon quốc gia tại Lai Châu hồi tháng 3. HLV Nguyễn Tuấn Anh hy vọng một thập niên sau chiến tích của Phạm Thị Bình, “làn gió mới” Lê Thị Tuyết sẽ tái hiện kỳ tích mới cho marathon nữ VN.

Chưa bao giờ marathon (cự ly 42,195 km) Việt Nam lại được kỳ vọng sẽ lập “cú đúp” HCV như tại kỳ đại hội lần này.

Chủ nhà “giấu nhẹm” đường chạy marathon

Dù có mặt tại Siem Riep hơn nửa tháng qua để tập luyện và làm quen với điều kiện thời tiết 37-38 độ C nhưng đội tuyển marathon VN gồm Hoàng Nguyên Thanh, Trịnh Quốc Lượng (á quân giải vô địch quốc gia), Lê Thị Tuyết và Nguyễn Thị Ninh vẫn chưa được ban tổ chức xác nhận đường chạy chính thức của cự ly marathon 42,195 km tại SEA Games 32.

Trước đó, Liên đoàn Điền kinh VN cho biết Campuchia đã công bố hai sơ đồ và đội tuyển marathon VN đã tập làm quen với cung đường này. Tuy nhiên, theo Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh VN Nguyễn Mạnh Hùng xác nhận thì đường đua chính thức sẽ được ban tổ chức SEA Games 32 công bố trong cuộc họp kỹ thuật sau khi Liên đoàn Điền kinh châu Á khảo sát và đo lại.

Các nội dung marathon khởi tranh lúc 6 giờ ngày 6-5. Lúc 16 giờ, các VĐV Nguyễn Thành Ngưng, Võ Xuân Vinh, Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thị Vân xuất phát nội dung 20 km đi bộ cá nhân.

• Môn đua xe đạp địa hình diễn ra lúc 9 giờ, đương kim vô địch Đinh Thị Như Quỳnh và Cà Thị Thơm cùng bước vào hành trình bảo vệ HCV nội dung băng đồng Olympic nữ. Cùng nội dung này của nam diễn ra lúc 10 giờ 30, các tay đua Bùi Văn Nhất, Nguyễn Văn Lãm và Phạm Minh Đạt tranh huy chương với các đối thủ Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia, Campuchia và Đông Timor.

• Môn bơi bắt đầu lúc 9 giờ, các kình ngư Trần Nguyên Hưng (HCV SEA Games 31), Nguyễn Quang Thuấn tranh vòng loại 200 m hỗn hợp nam. Võ Thị Mỹ Tiên đấu loại cự ly 200 m bướm nữ, Hoàng Quý Phước và Jeremie Lương tranh vòng loại 100 m tự do nam, Nguyễn Thúy Hiền đấu loại 50 m ếch nữ. Mai Trần Tuấn Anh và Cao Văn Dũng tranh quyền vào chung kết 100 m ngửa nam.

• Môn Boxing diễn ra lúc 14 giờ, nổi bật nhất là các trận tranh vòng loại của á quân thế giới Nguyễn Thị Tâm hạng 54 kg nữ, võ sĩ Nguyễn Văn Đương đấu hạng 57 kg nam. Cùng với đó là các trận vòng loại của nam gồm Nguyễn Linh Phụng (48 kg), Trần Văn An (54 kg), Vũ Thành Đạt (60 kg), Trần Đức Thọ (67 kg), Bùi Phước Tùng (71 kg), Nguyễn Mạnh Cường (86 kg), Đoàn Ngọc Minh Hiếu (+92 kg), Hà Thị Linh (62 kg) và Nguyễn Thị Phương Hoài (75 kg).

• Môn Ju-jitsu bắt đầu lúc 12 giờ 30 có các trận đấu đối kháng của Cấn Văn Thắng (-62 kg), Lê Thị Thương (-57 kg), Nguyễn Hữu Khang (-69 kg).

• Môn Karate tranh tài lúc 9 giờ, võ sĩ Nguyễn Thị Phương tranh huy chương nội dung Kata cá nhân nữ, Phạm Minh Đức đấu vòng huy chương Kata cá nhân nam. Bên cạnh đó có thêm các võ sĩ Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm, Lê Hồng Phúc và Giang Việt Anh tranh chung kết Kata đồng đội nam, nữ.•

• Môn Kun Khmer, Đỗ Anh Quân và Phạm Thị Bích Liễu đấu trận chung kết nội dung Kun Kru nam, nữ diễn ra lúc 14 giờ.

• Môn Vovinam khởi tranh lúc 8 giờ 30, võ sĩ Nguyễn Tứ Cường tranh chung kết nội dung ngũ môn quyền nam. Hai võ sĩ Lâm Thị Thùy My và Nguyễn Thị Hoài Nương đấu chung kết song luyện nữ. Bộ tứ Vũ Duy Bảo - Nguyễn Quốc Cường - Mai Đình Chiến - Lê Phi Bảo đấu chung kết nội dung đòn chân tấn công nam.

• Môn kiếm ở nội dung đồng đội nam, bốn VĐV Huỳnh Khắc Nguyên, Lâm Trí Linh, Nguyễn Mạnh Phi, Lê Đức Anh đấu vòng tranh huy chương. Mai Thị Kim Thùy tranh huy chương nội dung long hổ quyền nữ, trong khi hai võ sĩ Huỳnh Khắc Nguyên và Nguyễn Hoàng Dũ tranh chung kết nội dung nhật nguyệt đại đao pháp nam.

• Môn bóng chuyền, đội tuyển nam VN đấu vòng bảng gặp đội tuyển Malaysia (lúc 14 giờ 30).

• Môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ VN thi đấu vòng bảng gặp đội tuyển Myanmar (lúc 16 giờ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm