Các tàu chở khách đi, đến Phú Quốc đã hoạt động lại

(PLO)- Sau ba ngày tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu, các tàu tàu thuyền vận tải hành khách từ đất liền ra các đảo trong đó có đảo Phú Quốc và ngược lại đã hoạt động lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-7, ông Trần Văn Tại, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang, cho biết tất cả các tàu, thuyền vận tải hành khách từ đất liền ra các đảo và ngược lại đã hoạt động lại.

Như vậy, sau ba ngày tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu các tàu, phà tuyến Phú Quốc – Rạch Giá, Phú Quốc – Hà Tiên, Rạch Giá - Nam Du và các đảo thuộc huyện Kiên Hải đã hoạt động phục vụ du khách bình thường.

Sau ba ngày tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu, sáng 14-7 các tàu tàu vận tải hành khách từ đất liền ra các đảo và ngược lại đã hoạt động lại. Ảnh: THY TUẤN

Sau ba ngày tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu, sáng 14-7 các tàu tàu vận tải hành khách từ đất liền ra các đảo và ngược lại đã hoạt động lại. Ảnh: THY TUẤN

Thống kê trong ngày 12-7, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, lượng khách du lịch còn đang lưu trú tại các điểm du lịch trên toàn tỉnh Kiên Giang hơn 43.000 người, trong đó, Phú Quốc khoảng 41.000 khách với hơn 2.100 khách quốc tế.

Bản tin dự báo thời tiết biển của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ phát đi trong sáng 14-7, dự báo trong 24 giờ tới vùng biển Cà Mau - Kiên Giang - Phú Quốc thời tiết có nhiều mây, mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Tốc độ gió cấp 5, giật cấp 7-8, sóng cao 1,5-2,5m, biển động trong cơn dông.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, từ ngày mai (15-7) tốc độ gió có thể giảm xuống cấp 4, có lúc cấp 5, giật trên cấp 5. Dự báo cho 48-72 giờ tới, gió Tây Nam tiếp tục giảm dần cường độ, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm